Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng 8 đồng phạm tiếp tục bị đưa ra xét xử

15:18 | 24/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Được biết, ông Nguyễn Thành Tài - cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng 8 đồng phạm bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, mới đây TAND TP.HCM đã quyết định đưa ra xét xử vụ án ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) cùng 8 đồng phạm bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng, dựa theo khoản 2 điều 285, Bộ luật hình sự năm 1999. 
 
Ngoài ông Nguyễn Thành Tài, 8 đồng phạm cùng bị truy tố là ông Vi Nhật Tảo, Trần Nam Trang (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính), Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở văn hóa thông tin và du lịch), Lê Tôn Thanh (cựu Phó Giám đốc Sở văn hóa thông tin và du lịch), Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM) và Huỳnh Kim Phát, Lê Văn Thanh (cùng cựu Phó Chánh văn phòng UBND TP.HCM).
 
Xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng 8 đồng phạm
Ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM)
 
Quyết định này đã được ký bởi thẩm phán chủ toạ phiên xử Phạm Lương Toản (Chánh toà Hình sự TAND TP.HCM). Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày là 18 và 19/1/2021. 
 
Ông Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm có liên quan đến sai phạm hoán đổi nhà đất xảy ra ở 8 Cao Thắng (quận 3, TP.HCM) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (TP.HCM) khiến nhà nước thiệt hại 186 tỷ đồng.
 
Liên quan đến vụ việc, nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) cũng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dựa theo khoản 4, điều 174, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. 
 
Theo VKS tối cao, dù không phụ trách việc sắp xếp cũng như xử lý tài sản nhà nước, tuy nhiên ông Tài vẫn ký văn bản gửi các đơn vị liên quan vào ngày 5/3/2010. Văn bản này có nội dung chấp thuận cho việc hoán đổi tài sản.
 
Xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng 8 đồng phạm
Bà Diệp và ông Tài bị điều tra
 
Bên cạnh đó, ông Tài cũng không sát sao trong việc chỉ đạo, kiểm tra cũng như xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, bị bà Diệp lừa khi không biết được nhà đất này đã bị thế chấp. Các bị can còn lại cũng thiếu kiểm tra và xác minh điều kiện pháp lý của khu nhà đất này. 

Tháng 9 vừa qua, ông Tài cùng nhiều cấp dưới đã hầu tòa trong sai phạm giao đất số 8-12 Lê Duẩn (quận 1) và bị TAND TP.HCM tuyên phạt 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 

Tiểu Long