Đã xác định được cả 5 người cùng vượt biên trái phép với bệnh nhân 1440

11:16 | 29/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhóm 5 người khác cùng vượt biên trái phép qua đường sông ở tỉnh An Giang cùng bệnh nhân 1440 đêm 24/12 đã được tìm thấy. Hiện những người này đang được chờ kết quả xét nghiệm.
Sáng 29/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhóm 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, bao gồm bệnh nhân 1440 đêm 24/12.
 
Cụ thể, bệnh nhân 1440, 1451 và một người phụ nữ đi cùng xe được cách ly tại Đồng Tháp. Ba người đi cùng bệnh nhân 1451 về TP.HCM cũng đã tìm thấy. Trong số này, kết quả xét nghiệm cho thấy 2 người âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
 
Nhóm 5 người vượt biên cùng bệnh nhân 1440 đã đi những đâu?
Chiếc xe chở nhóm 6 người vượt biên từ An Giang về TP.HCM

Sáng cùng ngày, HCDC cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy người thứ ba vượt biên bệnh nhân 1440 và 1451, người này tên K., quê ở xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Thời điểm được tìm thấy K. đang làm việc tại một xưởng gỗ ở quận 9 (TP.HCM).
 
Lực lượng y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm của người này và đang chờ kết quả. Hiện tại, toàn bộ khu nhà xưởng đã được phong tỏa. Lực lượng y tế đã đưa tổng cộng 15 người tại nhà xưởng trên đi cách ly tập trung.
 
Bệnh nhân 1451 là người đầu tiên được xác định nhiễm COVID-19 lây từ bệnh nhân 1440. HCDC truy vết được 27 trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 1451, trong đó 25 trường hợp có kết quả âm tính, 2 trường hợp đang đợi kết quả.
 
Trong khi đó, tài xế chở 6 người nhập cảnh trái phép tên T. (30 tuổi ở An Giang) cũng có kết quả âm lần 1 với SARS-CoV-2. Ngành y tế TP tiếp tục truy vết, khoanh vùng với những địa điểm mà bệnh nhân 1451 từng đến.
 
Trước đó, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Phú (An Giang), 2h sáng 24/12, bệnh nhân 1440 vượt sông Bình Vi bằng xuồng. Lúc này, tài xế M.V.T. đậu xe 7 chỗ biển số 67A-157.51 chờ sẵn tại cầu 3C ở xã Khánh Bình, huyện An Phú. Bệnh nhân 1440 cùng 5 người khác được anh T. chở lên tỉnh lộ 957 về Đa Phước. Anh T. sau đó lái xe qua đò Hà Bao 2 để qua thị xã Tân Châu (An Giang).
 
Nhóm 5 người vượt biên cùng bệnh nhân 1440 đã đi những đâu?
Tài xế chiếc xe hiện được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú, Sóc Trăng. Ảnh: Zing

Đến huyện Tân Hưng của tỉnh Long An, xe dừng lại để một khách nam xuống xe để về Vĩnh Long (chính là bệnh nhân 1440), 1 khách nữ khác về Đồng Tháp. Bốn người còn lại được tài xế 30 tuổi chở về TP.HCM.

Hơn 7h cùng ngày, anh T. cùng 4 khách nam còn lại xuống lề đường Tên Lửa (gần bến xe miền Tây, TP.HCM) để uống cà phê.

Tối 24/12, từ thông tin của gia đình, bệnh nhân 1440 được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm và được khẳng định nhiễm COVID-19. Sau đó, bệnh nhân 1451 nhận được thông tin về bệnh nhân 1440 đã tự tới chính quyền địa phương khai báo. Chiều 27/12 xác định bệnh nhân 1451 dương tính với virus SARS-CoV-2. Mẫu thử của 2 người đi cùng cho kết quả âm tính lần 1.

Đến sáng 29/12, người phụ nữ đi cùng nhóm vượt biên rồi xuống xe về Đồng Tháp cũng có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Người phụ nữ này ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung.
 
 
Hà Ly