Him Lam, Taseco Land, Liên danh Licogi 13 Thành Đạt - Thái Sơn... là các doanh nghiệp vừa đăng ký đầu tư các dự án nghìn tỷ tại Long An, Hà Nội, Quảng Trị.
Sáng 29/9, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19 đến Km53 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình) với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết, dự kiến hết quý III, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của cả nước được gần 320.567 tỷ đồng, đạt 42,96% kế hoạch, đạt 47,29% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (đạt 47,75% kế hoạch và đạt 51,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).
Theo quy định mới của Hà Nội, thửa đất ở sau thu hồi không có lối đi và có diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa, sẽ không đủ điều kiện tồn tại.
Hơn 2 tháng sau ngày Thủ tướng phát động "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc", công trường các dự án cao tốc đã có diện mạo mới, sản lượng thi công tăng từng ngày khi các chủ đầu tư liên tục điều thêm nhân lực, máy móc...
Theo Quy hoạch, Hà Nội sẽ xây dựng 9 cầu bắc qua sông Hồng, trong đó có nhiều cây cầu nhận được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải áp lực giao thông và làm thay đổi bộ mặt các huyện sắp lên quận như: Đông Anh, Gia Lâm...
Phát triển bền vững, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là xu thế phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Những xu hướng này đang tạo ra những cơ hội và thách thức lớn, đặc biệt cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình hoạt động thực tiễn không tránh khỏi một số khó khăn.
Từ năm 1954 đến nay, Hà Nội đã vươn lên trở thành một trong những đô thị lớn của khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế tích cực cho Việt Nam, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước đạt 6,0% trong năm 2024 và 6,2% trong năm 2025.