ĐHĐCĐ MSB: Quý I lãi gần 1.900 tỷ, biến động lãi suất liên ngân hàng không ảnh hưởng nhiều đến NIM
MSB đặt mục tiêu lãi 8.000 tỷ đồng, hết quý I đã hoàn thành 24%
Sáng 24/4, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (mã: MSB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Hà Nội.
Năm nay, MSB trình cổ đông mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 8.000 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với năm 2025.
Tổng tài sản dự kiến đạt 460.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 244.000 tỷ đồng, tăng 18%. Huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 24%. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát dưới 3%.
Chia sẻ thêm với cổ đông xung quanh kế hoạch kinh doanh năm 2026, Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh cho hay lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh trong thời gian qua không ảnh hưởng nhiều đến biên lãi của ngân hàng.
"Tỷ lệ LDR hiện nay của MSB đang duy trì ở mức tốt. Vốn điều lệ cộng với vốn huy động trên thị trường 1 để funding cho hoạt động cho vay thì vẫn dư thừa. MSB không sử dụng nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng để funding cho thị trường 1. Do đó, biến động lãi suất trên thị trường liên ngân hàng không ảnh hưởng nhiều", ông Nguyễn Hoàng Linh nói.
Ông Linh đồng thời cho biết trong năm 2025, MSB đã tái cơ cấu danh mục đầu tư trên thị trường 2. Do vậy, việc lãi suất thị trường 2 tăng dù có ảnh hưởng đến các danh mục thị trường 2 nói chung, nhưng ảnh hưởng không lớn và với thị trường 1 thì hoàn toàn không ảnh hưởng.
Trong bối cảnh các ngân hàng trên toàn hệ thống đối diện áp lực biên lãi, một phần do lãi suất đầu vào tăng trong khi ở phía đầu ra NHNN định hướng điều hành ổn định mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế; CEO Nguyễn Hoàng Linh cho biết MSB vẫn có những lợi thế nhất định để duy trì NIM nhờ tỷ lệ CASA ở mức cao (26-27%) giúp ngân hàng kiểm soát chi phí vốn.
Ảnh: T.D tổng hợp
Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Linh đồng thời tiết lộ với cổ đông về kết quả kinh doanh sơ bộ quý I/2026.
Theo đó, đến hết quý I, tổng tài sản của MSB ước đạt 412,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với cuối năm 2025. Tăng trưởng tín dụng hợp nhất ước đạt 3,81%. Tỷ lệ CASA duy trì ở 26,49%. Tỷ lệ CIR được kiểm soát ở mức 34%.
Lợi nhuận trước thuế quý I khoảng 1.890 tỷ đồng, tăng 15,9% svck và hoàn thành gần 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Các chỉ tiêu rủi ro tiếp tục được kiểm soát trong giới hạn cho phép, trong đó tỷ lệ LDR ở mức 42,9%, thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Kế hoạch tăng vốn vượt 37.000 tỷ, chia cổ tức bằng cổ phiếu đem lại nhiều lợi ích cho cổ đông hơn là chia bằng tiền mặt
Song song với kế hoạch kinh doanh, MSB cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ tối đa 20%, tương đương phát hành thêm tối đa 624 triệu cổ phiếu. Nguồn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tại thời điểm 31/12/2025.
Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm khoảng 6.240 tỷ đồng.
Ảnh: T.D tổng hợp
Trả lời câu hỏi của cổ đông về vấn đề tại sao không trả cổ tức tiền mặt, Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh khẳng định: "Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho cổ đông hơn chia cổ tức bằng tiền mặt".
Cụ thể, theo ông Linh, giao dịch của cổ phiếu MSB trong thời gian gần đây diễn ra khá sôi động, thị giá hiện nay cũng đã gần về với giá trị sổ sách - đây là một tín hiệu rất tốt. Bên cạnh đó, bình quân những năm gần đây, MSB đều chi trả cổ tức với tỷ lệ trung bình khoảng 20% bằng cổ phiếu, thanh khoản cổ phiếu tốt.
Ngoài ra, bên cạnh việc tối đa hóa lợi ích cổ đông, một nguyên nhân khác mà ngân hàng không chia cổ tức bằng tiền mặt theo Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Linh là do chiến lược kinh doanh của MSB hướng tới đầu tư thêm một số công ty con, xem xét mở các ngân hàng con tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng và TP HCM. Với những kế hoạch này, MSB cần củng cố vốn điều lệ với lộ trình càng sớm càng tốt.
"Dự kiến sau lần chia cổ tức tới đây, vốn điều lệ của chúng ta sẽ tiệm cận mức 40.000 tỷ đồng. Điều này sẽ tạo nền tảng tốt hơn cho hoạt động kinh doanh trong dài hạn cũng như các kế hoạch mở thêm ngân hàng con, sở hữu thêm các công ty con...", CEO MSB Nguyễn Hoàng Linh nói thêm.