Dịch COVID-19 tại Hàn Quốc: Nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát vì mất cảnh giác quá sớm
Từng được WHO tôn vinh là một trong những quốc gia hiếm hoi có thể kiểm soát thành công dịch bệnh COVID-19, Hàn Quốc hiện phải đối mặt với nguy cơ 'vỡ trận' do mất cảnh giác và nới lỏng biện pháp phòng dịch quá sớm.
Cách đây vài tháng, Hàn Quốc còn được Tổ chức y tế Thế giới WHO tôn vinh là một trong những quốc gia hiếm hoi có thể kiểm soát COVID-19 nhờ việc kết hợp giữa truy vết nguồn lây nhiễm, xét nghiệm quy mô lớn và cách ly người tiếp xúc gần. Do đó, dù chưa cần phải phong tỏa đất nước nhưng Hàn Quốc đã giảm số ca lây nhiễm xuống dưới con số 100 trường hợp mỗi ngày.
Thế nhưng, chỉ 8 tháng sau, Hàn Quốc đang đứng bên bờ vực mất kiểm soát do dịch bệnh, những ổ dịch mới liên tục xuất hiện khiến quốc gia này đối diện với làn sóng lây nhiễm mới khó có thể ngăn chặn.

Đỉnh điểm, ngày 13/12 vừa qua Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) xác nhận 1030 ca nhiễm mới chỉ trong một ngày; đến 14/12 giảm xuống dưới 800 ca do xét nghiệm ít hơn, sau đó lại tăng lên 880 vào ngày 15/12. Tính tới ngày 15/12, tổng số ca nhiễm được KDCA xác nhận là 44.363 ca với 600 người tử vong.
Các nhà chức trách Hàn Quốc cảnh báo, nước này sớm ghi nhận 1.200 ca nhiễm mới mỗi ngày. Seoul - nơi sinh sống của khoảng 50% dân số Hàn Quốc với khoảng 26 triệu người chuẩn bị đối mặt với các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn.
Việc thất bại khi ngăn chặn dịch bệnh tái bùng phát có thể buộc Hàn Quốc phải nâng các biện pháp hạn chế lên mức cao nhất là cấp độ 3 để chống dịch COVID-19. Tức là, nước này có thể bước vào giai đoạn phong tỏa lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Biện pháp hạn chế cấp độ 3 sẽ cấp tụ tập quá 10 người, phương tiện giao thông chỉ được phục vụ tối đa 50% sức chứa, ngoại trừ các hoạt động thiết yếu thì người lao động sẽ được yêu cầu làm việc từ xa, những bữa tiệc cuối năm đều bị cấm, các trường học ở thủ đô đã đóng cửa 1 tháng kể từ 15/12.
Theo Thủ tướng Chung Sye Kyu, nguy cơ hiện tại là do người dân Hàn Quốc mất cảnh giác quá sớm sau gần 1 năm bắt buộc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, cách ly những người có nguy cơ nhiễm bệnh. Một vài cá nhân, tổ chức vô ý thức cũng khiến virus lây lan mạnh hơn.
Ngoài ra, việc nới lỏng các biện pháp hạn chế quá sớm cũng khiến dịch bệnh lây lan rộng trong các cộng đồng dân cư.
Tiểu Long