Thời gian gần đây, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) liên tục có những diễn biến thất thường, khiến nhà đầu tư có phần hoang mang. Vừa qua, NVL đã nằm sàn 18 phiên liên tiếp, và tình trạng dường như sẽ càng xấu hơn nếu không có phiên “giải cứu” kịp thời. Trước tình hình đó, Chủ tịch NVL Bùi Xuân Huy đã viết tâm thư gửi cổ đông và các nhà đầu tư, khẳng định NVL đang cố gắng triển khai hàng loạt biện pháp để ổn định doanh nghiệp.
CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HOSE: DCM) đã nhận quyết định xử phạt của Cục thuế tỉnh Cà Mau, tổng số tiền phạt và truy thu lên tới hơn 6 tỷ đồng.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - HOSE: TCB) vừa có Nghị quyết phê duyệt cấp khoản tín dụng hạn mức 1.500 tỷ đồng cho CTCP One Mount Distribution. Đây là khoản tín dụng có thời hạn 12 tháng nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động thương mại bán lẻ hàng tiêu dùng.
Trong bối cảnh các kênh huy động vốn trong nước như tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán đối diện với những khó khăn, dòng vốn ngoại đang nổi lên như một biện pháp “cứu cánh” cho nhiều doanh nghiệp, giúp các công ty ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh, tạo đà tăng trưởng cho các năm tới.
Diễn biến kịch tính tại CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) diễn ra ngay từ đầu phiên giao dịch ngày 29/11 với hơn 79 triệu cp khớp lệnh.
Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (mã: SIC) – công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), kiêm cổ đông của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HoSE: VNM) dự định thoái toàn bộ vốn tại Vinamilk.
Theo TS. Đinh Thế Hiển, các doanh nghiệp sản xuất chỉ nên đầu tư vào những thứ cốt lõi kết hợp với thuê ngoài để hạn chế thâm hụt vốn. Chuyên gia đưa ra dự báo nguồn vốn vào sản xuất tăng mạnh từ quý II năm sau.
Sau phiên "giải cứu" bất thành ngày 22/11, mã NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tiếp tục có một phiên giao dịch bùng nổ hôm 28/11 và lần này chính thức thoát sàn.
Theo báo cáo gửi cổ đông mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết mặc dù đã nỗ lực, cố gắng để giảm chi phí nhưng không thể bù đắp được chi phí mua điện đầu vào tăng quá lớn. Kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm của Công ty mẹ EVN lỗ khoảng 15.758 tỷ đồng, dự kiến ước tính cả năm 2022 có thể lỗ ở mức khoảng 31.360 tỷ đồng.