CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã: TNG) công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm với doanh thu tiêu thụ vượt 4.000 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 2021.
Người tiêu dùng ngày nay vẫn sẵn sàng trả một khoản tiền lớn để tìm kiếm sự thoải mái dưới hình thức thưởng thức đồ uống ngọt như Coca-Cola trong bối cảnh thế giới có nhiều mối lo ngại như lạm phát, dịch COVID-19, biến động lãi suất, tình hình căng thẳng ở Ukraine, biến động chứng khoán. Và các nhà đầu tư đang tìm kiếm một nơi “trú ẩn an toàn” trong cổ phiếu của Công ty này.
Mẫu B SUV của Hyundai là Creta được giới thiệu tại Việt Nam từ giữa tháng 3 nhưng phải đến đầu tháng 8 những chiếc xe đầu tiên mới được lăn bánh. Xe bán tại Việt Nam với 3 phiên bản giá từ 620 đến 730 triệu đồng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia trong thời gian đầu sau đó chuyển sang lắp ráp.
Vào lúc 6 giờ 6 phút, ngày 17/8, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)/Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện mang tải Đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch. Sau khi đóng điện mang tải, toàn bộ dự án Đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi – Pleiku 2 được hoàn thành.
Ngày 15/8, nhiều doanh nghiệp sản xuất thép đồng loạt hạ khoảng 300.000-510.000 đồng/tấn các sản phẩm, hiện giá thép xây dựng đang ở mức 14,4 – 15,7 triệu đồng/tấn.
Liên quan đến sự việc Công ty TNHH Grab (Grab) áp dụng phụ phí "thời tiết nắng nóng gay gắt" ("phụ phí nắng nóng"), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) yêu cầu Grab và các hãng xe công nghệ rà soát chính sách kinh doanh đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
Loạt lãnh đạo và người liên quan đến người nội bộ của Chứng khoán Rồng Việt (VDS) báo cáo đã mua xong tổng cộng hơn 2,3 triệu đơn vị cổ phiếu VDS theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Sau khi xin hoãn công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 hồi cuối tháng 7, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) mới đây đã công bố báo cáo tài chính kèm theo giải trình chênh lệch lợi nhuận.
Trước làn sóng thâm nhập ngày càng tăng của nhà bán lẻ ngoại vào thị trường Việt Nam gần đây khiến doanh nghiệp nội bị đè nặng bởi những áp lực nhất định. Tuy nhiên, kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm tỷ lệ lớn nên nhà bán lẻ vẫn còn nhiều cơ hội để phát huy năng lực cạnh tranh. Vì vậy, bên cạnh những chính sách hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cần những cú huých trong tái cơ cấu lại quy trình bán hàng, đón đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu người mua. Cơ hội phát triển vẫn còn và phụ thuộc lớn vào khả năng nắm bắt cũng như sự nhanh nhạy của doanh nghiệp.