Dự báo lạm phát của Nga năm 2021 vào khoảng 8%

Quang Vinh 08:08 | 14/12/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Cơ quan thống kê Liên bang (Rosstat), lạm phát hàng năm ở Nga đã tăng lên mức 8,4% vào tháng 11/2021 so với mức 8,13% vào tháng 10.
Người dân thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn TASS ngày 13/12, Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga, ông Anton Siluanov cho biết lạm phát của Nga cả năm 2021 sẽ vào khoảng 8% và đến cuối năm 2022 sẽ trở lại mục tiêu 4%.

Ông Siluanov khẳng định Ngân hàng Trung ương Nga hoàn toàn có khả năng ứng phó với tình trạng lạm phát ở Nga và đưa chỉ số này quay trở lại mục tiêu.

Theo Cơ quan thống kê Liên bang (Rosstat), lạm phát hàng năm ở Nga đã tăng lên mức 8,4% vào tháng 11/2021 so với mức 8,13% vào tháng 10.