Dự báo sáng 10/11 bão số 12 đổ bộ vào vào đất liền, Khánh Hòa chỉ đạo khẩn để ứng phó bão

13:48 | 09/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dự báo khoảng 10h ngày 10/11 bão số 12 đổ bộ vào đất liền gây mưa lớn. Trước tình hình trên, các địa phương đã ra phương án ứng phó bão, trong đó có tỉnh Khánh Hòa.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa tin,lúc 10h ngày 9/11, vị trí tâm bão số 12 cách bờ biển từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.
 
Trong vòng 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 14 đến 20km. Dự báo, bão số 12 có thể mạnh lên.
 
Sáng 10/11 bão số 12 đổ bộ vào đất liền
Sơ đồ đường đi của bão số 12
 
Đến 22h ngàu 9/11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.
 
Từ 12h đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Đến 10h ngày 10/11, vị trí tâm bão  trên khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.
 
Từ 34 đến 48 giờ tới, bão vẫn di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được từ 10 -15km, dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp, sau đó là vùng áp thấp. 
 
Bão số 12 khiến khu vực giữa biển Đông có mưa bão, gió giật mạnh, biển động. Kể từ đêm 9/11, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa lớn, gió giật mạnh. Vùng gần tâm bão biển động rất mạnh. 
 
Kể từ sáng 10/11, các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có gió giật mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng ven biển cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Ngãi, Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7.
 
Bão số 12 kết hợp với không khí mạnh khiến các tỉnh từ Quảng Trị đến phía Bắc Khánh Hòa có mưa to và rất to từ ngày 9/11 đến 12/11. Phía Tây Nguyên cũng chịu ảnh hưởng có mưa từ 100 - 22mm/ đợt.
 
Sáng 10/11 bão số 12 đổ bộ vào đất liền
Các tỉnh chỉ đạo ứng phó bão
 
Trước diễn biến phức tạp của bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 12. Cơ quan này đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn tàu bè đang hoạt động trên vùng biển chịu ảnh hưởng của bão. Ở đất liền thì cần tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân khi bão số 12 đổ bộ vào.
 
Sáng nay, Khánh Hòa cũng đưa ra phương án ứng phó bão. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh, đã ban hành công điện, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Khánh Hòa về các địa phương phụ trách trước 12 giờ ngày 9/11 để phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai công tác ứng phó bão. 
 
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương này xác định có 174 vị trí có nguy cơ sạt lở, dự kiến sơ tán khoảng 23.350 người tránh bão số 12. Hiện tại các tàu thuyền đã nắm được thông tin báo để chủ động tránh bão an toàn.
 
Bộ đội biên phòng Khánh Hòa đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng néo lồng bè, yêu cầu các lao động rời khỏi lồng bè, vào bờ trước 18h ngày 9/11. 
 
Trên đát liền, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát ngay các khu vực, công trình xung yếu, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm...  Rà soát các khu vực cầu, ngầm, tràn… thường xuyên bị ngập lụt, chia cắt khi có mưa lũ để chủ động bố trí lực lượng hướng dẫn, chốt chặn; tổ chức khơi thông các hệ thống tiêu thoát nước, cống rãnh… nhằm hạn chế ngập lụt do mưa lũ lớn gây ra.
 
Clip siêu bão Goni càn quét trong đất liền Philippines
 
 
Hương Quỳnh