Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 ở mức 6,2%−6,7% với kỳ vọng tốc độ tăng trưởng giải ngân đầu tư công sẽ bù đắp cho sự chững lại trong tăng trưởng tiêu dùng, cũng như sự chậm lại của xuất khẩu và sản xuất công nghiệp.
Theo báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa của Ngân hàng Thế giới (WB), sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu và những lo ngại về suy thoái đã vượt xa những lo lắng về thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ.
(Chinhphu.vn) – Các chuyên gia kinh tế cho rằng, năm 2022 dù còn nhiều còn khó khăn, nhưng Việt Nam vẫn là một điểm sáng phục hồi trong khu vực và thế giới.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 29/12, tình hình sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý I/2023 được dự đoán lạc quan hơn quý IV/2022. Trong khi đó, ngành xây dựng dự báo vẫn đối diện nhiều khó khăn.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhấn mạnh trong 5-10 năm tới, thế giới sẽ đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng và châu Âu sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã bắt đầu cuộc họp cuối cùng trong năm 2022 vào ngày 13/12 trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ đang tiếp tục hạ nhiệt. FED được dự báo sẽ tăng 0,5% lãi suất sau khi cuộc họp kết thúc vào ngày mai (15/12).
Tại báo cáo vĩ mô mới nhất về kinh tế Việt Nam với tiêu đề "Vietnam at a glance: Khó khăn bên ngoài gia tăng", HSBC nhận định có nhiều dấu hiệu cho thấy dường như đã đến lúc “ngành xuất nhập khẩu của Việt Nam cần chuẩn bị cho một đoạn đường không mấy bằng phẳng sắp tới".
Tại báo cáo triển vọng vĩ mô mới cập nhật ngày 5/12, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) khẳng định giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam đạt ít nhất 7,5% với kỳ vọng rằng thúc đẩy tăng trưởng giải ngân đầu tư công sẽ bù đắp cho sự chững lại trong tăng trưởng tiêu dùng, cũng như sự chậm lại của xuất khẩu và sản xuất công nghiệp.