Dự kiến đến năm 2025, Việt Nam sẽ có 511 người siêu giàu

09:15 | 03/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tuy giảm trong năm 2020 song theo báo cáo Wealth Report 2021 của hãng tư vấn Knight Frank, số người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng mạnh từ nay đến năm 2025.
Theo báo cáo mới công bố Wealth Report 2021, trong năm 2020, số lượng người thuộc nhóm UHNWI (những cá nhân có giá trị tài sản ròng siêu cao – sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên) tại Việt Nam là 390. Con số này giảm 15 người so với trong năm 2019.
 
Bên cạnh nhóm UHNWI, số lượng người thuộc nhóm HNWI (những cá nhân có tài sản ròng cao – từ 1 triệu USD trở lên) tại Việt Nam cũng giảm xuống còn 19.491 người trong năm 2020 – so với 20.645 người trong năm 2019.
 
Dự kiến đến năm 2025, Việt Nam sẽ có 511 người siêu giàu
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
 
Dù suy giảm nhưng theo dự báo của Knight Frank, số người giàu tại Việt Nam sẽ tăng mạnh trong giai đoạn 2020 – 2025. Cụ thể theo Knight Frank, trong giai đoạn này, số người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng đến 31%.
 
Ước tính đến năm 2025, Việt Nam sẽ có khoảng 511 người sở hữu tài sản ròng trên 30 triệu USD. Ngoài ra số lượng người có tài sản ròng trên 1 triệu USD tại Việt Nam được dự báo cũng sẽ tăng mạnh đến năm 2025, lên 25.812 người.
 
Cũng theo Knight Frank, để lọt vào nhóm 1% người giàu nhất Việt Nam, mỗi cá nhân cần sở hữu 160.000 USD (khoảng 3,68 tỷ VND) trở lên. Con số này đối với các quốc gia Đông Nam Á khác như Indonesia và Philippines là 60.000 USD, Malaysia là 540.000 USD, riêng tại Singapore là 2,9 triệu USD.

Tính chung trên thế giới, giới siêu giàu đã "vượt cạn" thành công đại dịch COVID-19. Thống kê của Knight Frank cho thấy, có hơn 520.000 người sở hữu tài sản ròng trên 30 triệu USD trở lên, so với 509.000 người trong năm 2019. Dự kiến đến năm 2025, thế giới sẽ có hơn 663.000 người siêu giàu.
 
Dự kiến đến năm 2025, Việt Nam sẽ có 511 người siêu giàu
Dự kiến đến năm 2025, Việt Nam sẽ có 511 người siêu giàu
 
Trung Quốc là quốc gia có số lượng người siêu giàu tăng mạnh nhất trong năm 2020. Theo đó, số lượng người siêu giàu tại Trung Quốc trong năm 2020 là 70.426 người tăng đến 16% so với năm 2019.
 
Sau Trung Quốc, xếp thứ 2 trong báo cáo là Thụy Điển với số lượng người siêu giàu tăng 11% và Singapore xếp thứ 2 với mức tăng 10%.
 
"Số lượng người siêu giàu ở Trung Quốc đã tăng 137% trong 5 năm qua và dự kiến ​​sẽ tăng 46% trong 5 năm tới. Đến năm 2025, người siêu giàu ở Trung Quốc sẽ đạt trên 103.000 người, đưa quốc gia này chắc chắn ở vị trí thứ hai trên toàn thế giới", Martin Wong - Phó Giám đốc nghiên cứu và tư vấn khu vực Trung Quốc tại Knight Frank cho biết.
 
Theo VTV News