EU họp khẩn bàn đối sách, 108 tỷ USD hàng hoá Mỹ có thể bị áp thuế trả đũa
Một cần cẩu đang di chuyển các container tại cảng Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: Bloomberg).
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn trong những ngày tới để thảo luận về lời đe doạ áp thuế mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump và xem xét biện pháp trả đũa khả thi.
Theo chia sẻ của một quan chức EU với hãng tin Bloomberg, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp mặt trực tiếp vào cuối tuần này.
Hiện tại, các quốc gia thành viên đang thảo luận một số phương án phản ứng, bao gồm khả năng áp thuế trả đũa đối với 93 tỷ euro (tương đương khoảng 108 tỷ USD) hàng hoá Mỹ.
Trước đó, các đại sứ EU đã gặp nhau vào tối 18/1 tại Brussels nhằm tìm cách đưa ra phản ứng chung đối với tuyên bố áp thuế của ông Trump.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết các quốc gia thành viên đã nhất trí duy trì sự đoàn kết nhằm ủng hộ Greenland và Đan Mạch.
Đồng thời, nhà lãnh đạo cảnh báo thuế quan mới của ông Trump “không phù hợp với thoả thuận thương mại EU - Mỹ”.
Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 17/1, ông Trump đe doạ sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với 8 quốc gia châu Âu gồm Đan Mạch, Na Uy, Thuỵ Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh từ ngày 1/2.
Mức thuế bổ sung sẽ tăng lên 25% từ ngày 1/6 và được duy trì cho đến khi các bên đạt một thoả thuận cho phép Mỹ mua lại đảo Greenland.
Theo Bloomberg, một trong các phương án trả đũa khác mà EU đang cân nhắc là sử dụng công cụ chống cưỡng chế.
Hôm 18/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gợi ý khối kinh tế chung nên xem xét sử dụng công cụ mới này, mặc dù Paris đã từ bỏ ý định sử dụng nó trong quá khứ khi ông Trump đe doạ trả đũa.
Năm ngoái, EU đã thông qua kế hoạch áp thuế trả đũa đối với 93 tỷ euro hàng hoá Mỹ nhưng đã tạm dừng thực thi sau khi hai bên đạt được thoả thuận thương mại.
Các nhà lập pháp châu Âu cuối tuần qua cho rằng họ sẽ tạm hoãn việc phê duyệt thoả thuận thương mại do động thái mới nhất của ông Trump.