Fed nhận tin đáng lo: Mỹ chỉ tạo 73.000 việc làm vào tháng 7, số liệu các tháng trước tụt mạnh

Yên Khê 07:46 | 02/08/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nền kinh tế số một thế giới chỉ tạo 73.000 việc làm mới trong tháng 7, thấp hơn hẳn dự báo của các chuyên gia.

Công nhân trong một nhà máy kim loại tại Sacramento, California. (Ảnh: Bloomberg).

Báo cáo việc làm đáng thất vọng

Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 1/8 cho thấy thị trường lao động nước này đã suy yếu đáng kể trong tháng 7. Đây có thể là dấu hiệu đáng lo cho các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Cụ thể, nền kinh tế số một thế giới chỉ tạo thêm 73.000 việc làm trong tháng 7. Kết quả này cao hơn số liệu tháng 6 (14.000) nhưng thấp hơn ước tính 100.000 của các chuyên gia tham gia khảo sát của Dow Jones.

Đáng chú ý, Bộ Lao động Mỹ đã điều chỉnh giảm mạnh mức tăng việc làm của tháng 5 và tháng 6, khiến số liệu sụt tổng cộng 258.000 so với ước tính ban đầu.

Tỷ lệ thất nghiệp nhích 0,1 điểm % lên 4,2%, tương ứng dự báo của các chuyên gia. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống còn 62,2%, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022.

Một chỉ báo thất nghiệp bao quát hơn, bao gồm cả những lao động chán nản và những người phải làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế, đã tăng lên 7,9% - mức cao nhất kể từ tháng 3.

Số liệu việc làm tháng 7 không cho thấy nhiều sức mạnh trên thị trường lao động. Mức tăng việc làm chủ yếu đến từ lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, một ngành vốn vẫn đang trong xu hướng phục hồi kể từ sau đại dịch.

Theo báo cáo, lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ đã tuyển dụng thêm 55.000 lao động trong tháng vừa qua. Trong khi đó, lĩnh vực hỗ trợ xã hội đóng góp thêm 18.000 việc làm.

Tuy nhiên, số lượng việc làm trong chính phủ liên bang vẫn tiếp tục giảm, mất 12.000 lao động trong tháng 7 và tổng cộng 84.000 việc làm kể từ mức đỉnh vào tháng 1, tức trước khi Cơ quan Hiệu quả Chính phủ bắt đầu cắt giảm nhân sự.

Về tiền lương, thu nhập trung bình hàng giờ của người lao động tăng 0,3% so với tháng liền trước và đi lên 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng so với cùng kỳ nhỉnh hơn một chút so với dự báo.

 

Fed có lý do để hạ lãi suất

Sau khi bản báo cáo được công bố, các hợp đồng tương lai gắn với thị trường chứng khoán Mỹ đã tiếp tục đà giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc đi xuống đáng kể.

Chia sẻ với CNBC, ông Ger Doyle, Giám đốc khu vực Bắc Mỹ của Manpower Group, nhận xét: “Báo cáo hôm nay đã củng cố thêm dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang tiếp tục hạ nhiệt”.

“Mặc dù thị trường lao động chưa rơi vào khủng hoảng, hoạt động tuyển dụng đang tiếp tục suy yếu và áp lực đã bắt đầu gia tăng”, vị giám đốc cảnh báo.

Báo cáo việc làm yếu kém có thể tạo động lực cho Fed hạ lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9. Sau bản báo cáo, các nhà giao dịch đã nâng xác suất Fed hạ lãi suất tại cuộc họp đó lên 63%, tăng so với mức 40% vào ngày 31/7.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần yêu cầu Fed hạ lãi suất. Tuy nhiên, kết thúc cuộc họp gần nhất vào ngày 30/7, Fed đã một lần nữa giữ nguyên chi phí đi vay liên ngân hàng trong phạm vi 4,25 - 4,5%.

Vào sáng 1/8, ông Trump đã đăng một bài viết giận dữ lên mạng xã hội Truth Social. Trong bài viết, dường như vị tổng thống đang kêu gọi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang - cơ quan thiết lập chính sách của Fed - bác bỏ ý kiến của Chủ tịch Jerome Powell.

“Jerome Powell ‘Muộn màng’, một kẻ ngu ngốc cứng đầu, phải giảm mạnh lãi suất, ngay bây giờ. Nếu ông ta tiếp tục từ chối, ủy ban nên nắm quyền kiểm soát và làm những gì mọi người đều biết phải làm”, ông Trump viết.

Sau báo cáo việc làm, chủ nhân Nhà Trắng đăng thêm một bài viết khác, trong đó gọi ông Powell là “một thảm hoạ”.

Mặc dù có những lo ngại về hướng đi của thị trường lao động, các số liệu kinh tế quan trọng khác vẫn đang trụ vững. Chẳng hạn, GDP Mỹ đã tăng trưởng 3% trong quý II (tốc độ đã chuẩn hoá theo năm), tốt hơn nhiều so với dự báo.