Fed quyết định giữ lãi suất cơ bản ở mức 0 - 0,25%

Trịnh Huyền Trang 08:33 | 27/01/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới đã sẵn sàng tăng lãi suất vào tháng 3 và không loại trừ khả năng thực hiện động thái tương tự tại các cuộc họp hàng tháng để kìm lạm phát.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. (Ảnh: Bloomberg).

Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Fed đã giữ nguyên mức lãi suất cơ bản từ 0% đến 0,25%, mức được thiết lập vào tháng 3/2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát. 

Chia sẻ tại cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc họp chính sách hai ngày, Chủ tịch Jerome Powell cho biết: "Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) có ý định nâng lãi suất quỹ của Fed tại cuộc họp tháng 3 nếu điều kiện cho phép".

"Tôi nghĩ ngân hàng trung ương Mỹ có đủ dư địa để nâng lãi suất mà không gây hại cho thị trường lao động", Chủ tịch Powell nhấn mạnh trước truyền thông.

Dù vậy, ông Powell cũng lưu ý, các nhà hoạch chính sách chưa quyết định hoàn toàn con đường chính sách trong tương lai vì Fed cần phải hành động nhanh chóng và linh hoạt dựa vào tình hình thực tế.

Kết thúc, Chủ tịch Jerome Powell bày tỏ: "Chúng tôi cần phải nhanh nhẹn để có thể thích ứng trước mọi kết quả. Fed sẽ tiếp tục chú ý tới các rủi ro, bao gồm rủi ro áp lực lạm phát kéo dài hơn dự đoán…"

Trước cuộc họp báo của Chủ tịch Powell, FOMC đã tuyên bố "sẽ sớm đến thời điểm thích hợp để nâng phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang", do lạm phát đã leo lên ngưỡng lý tưởng 2% và thị trường việc làm đã ổn định trở lại.

Trong một tuyên bố riêng, Fed kỳ vọng quá trình thu hẹp bảng cân đối kế toán sẽ bắt đầu sau khi các nhà hoạch định chính sách chính thức tăng lãi suất. Ông Powell cho biết ngân hàng trung ương Mỹ chưa quyết định tốc độ hay thời điểm thu hẹp bảng cân đôi kế toán tại cuộc họp vừa qua.

Nhìn chung, Fed đang dần chuyển sang hướng "diều hâu hơn". Động thái này diễn ra trong bối cảnh lạm phát tiêu dùng liên tục tăng cao, cuối cùng chạm mốc 7% vào tháng 12 năm ngoái - mức cao nhất kể từ những năm 1980. Hơn nữa, thị trường việc làm phục hồi đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp nhanh hơn so với dự đoán của Fed.Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã bật tăng mạnh mẽ sau khi ông Powell phát biểu, trong khi chứng khoán giảm sâu và đồng USD lên giá, hãng tin Bloomberg thông tin.

Ông Neil Dutta, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế tại Renaissance Macro Research, bình luận: "Chủ tịch Powell đang phát đi những thông điệp 'diều hâu'. Fed sẵn sàng tăng lãi suất nhanh hơn để kìm chế lạm phát, chứ không hẳn là vì tỷ lệ thất nghiệp đi xuống".

Nếu Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 3 tới thì đây sẽ là lần đầu tiên ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới thực hiện động thái tương tự kể từ tháng 12/2018. Khá nhiều nhà phân tích dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất khoảng 25 điểm cơ bản vào tháng 3 và sau đó tăng lãi suất thêm khoảng ba lần trong năm nay.

Giới phê bình cho rằng Fed đã hành động quá chậm và hiện đang tụt lại phía sau vấn đề lạm phát, mặc dù các thước đo quan trọng trên thị trường không thực sự ủng hộ quan điểm đó, Bloomberg lưu ý.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed cũng thông báo sẽ kết thúc việc giảm tốc độ thu mua tài sản (tapering) theo đúng kế hoạch, tức là ngân hàng trung ương Mỹ sẽ kết thúc quá trình này vào "đầu tháng 3". Trong thời đại dịch, Fed đã mua vào khoảng 120 tỷ USD trái phiếu và tài sản đảm bảo khác hàng tháng.

Trong khi đó, bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương này hiện ở mức gần 8.900 tỷ USD, cao gấp đôi quy mô mà trước khi các quan chức bắt đầu thu mua tài sản khi đại dịch mới bùng phát.

Trước cuộc họp của Fed một vài ngày, Goldman Sachs dự đoán việc giảm quy mô bảng cân đối kế toán sẽ bắt đầu vào tháng 6 năm nay với tốc độ hút tiền khoảng 100 tỷ USD/tháng.