Giao đồ ăn bằng máy bay không người lái

16:35 | 31/05/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Ele.me - một trong những ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến hàng đầu của Trung Quốc, vừa được cấp phép vận hành các lộ trình giao hàng bằng máy bay không người lái đầu tiên tại nước này. Việc đưa vào sử dụng máy bay không người lái sẽ giúp nhân viên giao hàng của Ele.me tăng gấp 5 lần thu nhập...

Báo điện tử VnEconomy đưa tin, Ele.me cho biết 17 lộ trình mà công ty mới được cấp phép tại khu công nghiệp Jinshan Thượng Hải cho phép khách hàng ở đây nhận được các món ăn đã đặt chỉ trong vòng 20 phút sau khi xác nhận đơn hàng qua ứng dụng di động.

Giao đồ ăn bằng máy bay không người lái - ảnh 1
Máy bay không người lái của Ele.me

Ele.me cho rằng việc giao đồ ăn tại khu công nghiệp Jinshan Thượng Hải - có diện tích khoảng 58 m2, sẽ mang lại lợi ích lớn cho hơn 100 nhà hàng đang kinh doanh ở đây. 

Máy bay không người lái của Ele.me được phép vận chuyển đồ ăn qua lại 2 điểm cố định thuộc các lộ trình trên. Nhân viên giao vận tại điểm bắt đầu có nhiệm vụ tập hợp các đơn hàng và đặt vào bên trong các máy bay không người lái. Còn nhân viên tại điểm nhận có nhiệm vụ lấy hàng và giao tới địa chỉ của khách. Khách hàng không phải trả thêm phí cho các đơn vận chuyển bằng máy bay không người lái. 

Vào cuối năm 2016, theo thông tin trên báo Dân trí, Amazon cũng đã thực hiện thành công chuyến giao hàng đầu tiên bằng máy bay không người lái.

Được biết, chuyến giao hàng bằng drone đầu tiên được Amazon thực hiện là một phần của chương trình "Amazon Prime Air", dựa theo lời của CEO Jeff Bezos. Đây là chương trình có được sự chuẩn bị và đầu tư lớn từ Amazon. Công ty cũng khẳng định rằng trong tương lai gần, các máy bay không người lái của họ sẽ phổ biến như xe tải đi trên đường vậy.

Báo VnEconomy đưa tin, dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái cũng đã được công ty Flytrex ra mắt ở Reykjavik, Iceland vào giữa năm 2017.

Giao đồ ăn bằng máy bay không người lái - ảnh 2
Máy bay không người lái của Flytrex đang giao hàng ở Reykjavik, Iceland. (Ảnh: CNBC)

Báo An ninh thủ đô đưa tin, sử dụng máy bay không người lái để giao hàng là một ý tưởng đang được nhiều nước và nhiều công ty lớn trên thế giới quan tâm. Theo các nghiên cứu, phương tiện tỏ ra ưu việt nhất là một cỗ máy nửa giống máy bay phản lực, nửa giống trực thăng. Thiết bị này có thể bay với vận tốc 80 km/h trong suốt quãng đường dài khoảng 15 km, ở độ cao khoảng 100 mét phía trên mặt đất. Khi tiếp cận địa chỉ giao hàng, thiết bị sẽ hạ độ cao theo phương thẳng đứng lên một chiếu đáp đặc biệt mà người mua hàng sẽ đặt ở khu vực nhà họ.  

Các ông lớn bán lẻ như Amazon và Google cho biết, phương tiện giao hàng hiện đại này sẽ giúp người dùng giảm thiểu sự phụ thuộc vào vận chuyển qua đường bưu điện hay chuyển phát nhanh. Máy bay không người lái cho phép các công ty vượt qua các thách thức liên quan đến chặng đường cuối cùng của việc giao hàng, đó là chuyển hàng đến tận nhà của khách. Nó cũng cung cấp nhiều lợi ích to lớn khác như: rẻ hơn, nhanh hơn. Điều này đẩy nhanh doanh số bán hàng trực tuyến khi mà việc vận chuyển miễn phí và nhanh là yếu tố thu hút nhất với khách hàng đến việc mua sắm trực tuyến thường xuyên hơn.