Hà Nội: Chủ tịch  quận Hoàn Kiếm nói gì về kinh tế đêm?

11:56 | 02/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều 1-12, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, quận Hoàn Kiếm đã báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.
Tại hội nghị ông Phạm Tuấn Long, chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm có báo cáo cụ thể đối với tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 11 tháng đầu năm 2020, và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của quận.
  
Theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, thời gian qua, công tác quản lý đô thị luôn được quận quan tâm. Đáng chú ý, UBND quận Hoàn Kiếm đã tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường với nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt và đã cho hiệu quả cao. Điển hình như việc chỉnh trang các tuyển phố, vườn hoa, khánh thành và gắn biển công trình xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
 
Hà Nội: Chủ tịch  quận Hoàn Kiếm nói gì về kinh tế đêm? - ảnh 1
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long thông tin tại hội nghị 
 
Triển khai thi công các dự án cải tạo hè, thoát nước trên các tuyến phố đi bộ, hoàn thành tuyến đường dây đi nổi đồng bộ với lát hè 75/78 tuyến phố khu vực hồ Gươm và phụ cận, hoàn thành đường dây đi nổi 02 phố Hàng Bè, Hàng Lược, đang triển khai thi công hạ ngầm đường dây đi nổi 77/79 thuộc khu phố cổ Hà Nội, chỉ đạo các đơn vị thi công hoàn trả mặt bằng tại các dự án hạ ngầm đường dây điện lực, đường dây viễn thông, dự án cải tạo mạng lưới cấp nước, chống thất thoát nước đảm bảo tốt cấp nước tốt mùa hè, thực hiện hiệu quả cao công tác phòng chống thiên tai lụt bão và PCCC, Quận đang triển khai lập đồ án thiết kế đô thị riêng tuyến đường Trần Nhật Duật – Trần Quang Khải – Trần Khánh Dư và phố Lý Thường Kiệt, làm điểm cho Tk đô thị, báo cáo Cục Đường sẳ Việt Nam đề xuất thi công quan trắc khảo sát các ô vòm đá thuộc dự án cải tạo thí điểm một số ô vòm cầu đường sắt đô thị phía Nam cầu Long Biên, phối hợp với hội KTS Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tốt cuộc thi thiết kế Km0 tại hồ Hoàn Kiếm và dự án nghệ thuật công cộng sử dụng vật liệu tái chế tại phường Phúc Tân được nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội.
 
Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự án thí điểm sử dụng điện năng lương mặt trời trên mái chợ Đồng Xuân, tập trung triển khai phương án phân lại rác tại nguồn và giảm thiểu rác thải nhựa. tăng cường công tác tuyên truyền thu gom vận chuyển rác đảm bảo VSMT, không để phát sinh dịch bệnh. UBND quận đã tập trung xoá bếp than tổ ong trên địa bàn, tổ chức thu gom vỏ họp sữa để tái chế tại trường học, lắp máy quan trắc không khí trên địa bàn và quan trắc nước tại hồ Hoàn Kiếm. Kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm không khí và nước, triển khai bể tách mỡ tại các nhà hàng.
 
Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới ông Phạm Tuần Lọng nhấn mạnh tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh và bền vững về, TTĐT, VSMT, TTATGT, trên địa bàn quận, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm hè phố, các điểm trông giữ phương tiện trái phép, quá diện tích, thu giá quá quy định…, tập trung xoá các điểm các tụ điểm phức tạp về TTĐT. Tập trung triển khai hiệu quả phương án đảm bảo VSMT phấn loại rác tại nguồn trên địa bà huyện, duy trì kiểm tra thường xuyên không để xảy ra việc tái sử dụng than tổ ong của người dân trong sinh hoạt kinh doanh dịch vụ.
 
Trả lời câu hỏi của một số phóng viên về vấn đề phát triển mô hình kinh tế đêm, phân loại rác, bảo vệ môi trường... Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long thông tin: Đối với việc phân loại rác tại nguồn, từ năm 2005, quận Hoàn Kiếm được chọn thí điểm phân loại rác. Thời điểm đó, Hoàn Kiếm phối hợp với phía Nhật Bản phân 3 loại rác gồm: Rác hữu cơ, vô cơ, tái chế. Tuy nhiên, dự án này chỉ kéo dài 3 năm do công nghệ xử lý rác sau phân loại cũng chưa phù hợp, nên việc phân loại trở thành lãng phí.
 
Để khắc phục điều này, thành phố đã chú trọng đầu tư công nghệ xử lý rác thải, trong đó có việc xây dựng các nhà máy đốt rác phát điện. Hiện nhà máy điện rác ở Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn với công suất 4.000 tấn/ngày đang được xây dựng. Dự kiến, sẽ đi vào hoạt động trong năm 2021. Bên cạnh đó, để phù hợp với công nghệ xử lý của thành phố, hiện nay, quận Hoàn Kiếm phân loại rác thành 2 loại gồm: Rác tái chế và rác còn lại. Hiện lượng rác thải trên địa bàn quận là 230 tấn/ngày.
 
Theo Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, thời gian qua, việc thí điểm phân loại rác bước đầu thay đổi nhận thức của người dân. Quận Hoàn Kiếm cũng xác định đây là công việc lâu dài cho nên quận sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để hình thành thói quen cho người dân. Thời gian tới, quận Hoàn Kiếm cũng xác định đây là công việc làm lâu dài và được triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm tạo chuyển biến mạnh mạnh, góp phần giữ gìn về sinh môi trường xanh, sạch đẹp.
 
Liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế đêm, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long thông tin thêm: Tháng 7/2020, quận Hoàn Kiếm có tờ trình trình thành phố cho phép áp dụng mô hình kinh tế đêm. Hiện thành phố đã giao cho Sở Tài Chính, Sở Du lịch, cùng một số cơ quan liên quan xem xét đề án này. Quận Hoàn Kiếm cũng đã có nhiều cuộc họp với các sở, ngành về việc áp dụng mô hình kinh tế đêm. Cho đến nay, một số nội dung quận đề xuất cơ bản đã được các sở, ngành, đơn vị liên quan đồng ý.
 
Hà Nội: Chủ tịch  quận Hoàn Kiếm nói gì về kinh tế đêm? - ảnh 2
Ảnh minh hoạ
 
Tiếp tục chỉnh trang đô thị các tuyến phố. Lập quy hoạch và chỉnh trang tuyến phố đi bộ Hàng Khay – Tràng Tiền – Quàng trường cách mạng tháng 8 kết hợp với các trung tâm thương mại, tập trung thí điểm triển khai dự án cải tạo một số ô cầu vòm cầu đường sắt đô thị phía Nam cầu Long Biên gắn với giá trị phát huy giá trị không gian bích hoạ phố Phùng Hưng, thực hiện tốt công tác cấp phép xây dựng, tăng cường quản lý công tác TTXD, tập trung xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng. 
 
Nguyễn Triệu