Hà Nội: Hiệp thương lần thứ ba thống nhất danh sách 160 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XV

15:47 | 17/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba do Ủy ban MMTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức sáng nay (17/4) đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng nay (17/4), tại trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.
 
Hà Nội: Hiệp thương lần thứ ba thống nhất danh sách 160 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XV - ảnh 1
 
Toàn cảnh Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba do Ủy ban MMTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức
 
Dự Hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND TP, Sở Nội vụ Hà Nội. Đại biểu tham dự hiệp thương có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội...
 
Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho hay: Ngày 18/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ 188 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, trong đó có 185 người do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 3 người tự ứng cử. Trên cơ sở tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo quy trình của Luật bầu cử.
 
Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Từ ngày 21/3-13/4, các xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu HĐND TP cư trú và các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi có người tự ứng cử công tác hoặc làm việc đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri. Tính đến hết ngày 16/4, đã có 24 ứng cử viên nộp đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP, trong đó 23 người được các cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử. Tổng số có 182 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm, với 15.174 cử tri tham dự, 1.003 ý kiến cử tri phát biểu. Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc được tổ chức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng Luật, đúng thành phần, tiến độ, thời gian, công bằng.
 
Hà Nội: Hiệp thương lần thứ ba thống nhất danh sách 160 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XV - ảnh 2
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu
 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường trình bày danh sách người đã có đơn xin rút, danh sách người ứng cử có kết quả tín nhiệm của cử tri dưới 50% cần xem xét cho biết: Trong tổng số 188 người ứng cử đại biểu HĐND TP có 24 người nộp đơn xin rút, 2 người có tín nhiệm cử tri nơi cư trú dưới 50%.
 
Điều hành thảo luận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đàm Văn Huân nhấn mạnh: Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Quyết định 14/QĐ-UBBC ngày 9/2/2021 của Ủy ban bầu cử TP về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021-2026 và Công văn 43/HĐND-PC ngày 22/2/2021 của HĐND TP về điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu ứng cử HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 sau hiệp thương lần thứ nhất; tổng số ứng cử viên đại biểu HĐND TP cần chuẩn bị là 160 người. Trong tổng số 188 người ứng cử đại biểu HĐND TP có 24 người nộp đơn xin rút, 2 người có tín nhiệm cử tri nơi cư trú không đạt 50%, số còn lại là 162 người để lập danh sách lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP theo cơ cấu: Nữ: 63/162 người (đạt 38,89%); tái cử: 53/162 người (32,71%); dân tộc: 4/162 người (2,46%); tuổi trẻ (dưới 40): 35/162 người (21,6%); ngoài đảng: 23/162 người (14,2%); đảng viên: 139/162 người (85,8%).
 
Sau khi thảo luận, Hội nghị đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay, theo đó 100% đại biểu nhất trí các nội dung: Không đưa vào danh sách 24 người có đơn xin rút ứng cử viên đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; không đưa vào danh sách 2 người có tín nhiệm nơi cư trú dưới 50%; số lượng người để lập danh sách đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI là 160 người; danh sách 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI. Cùng đó, 2 người không đưa vào danh sách có tỷ lệ biểu quyết là 80% và 74,54%.
 
Trong danh sách 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân cho hay, có 1 trường hợp là người tự ứng cử.
Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ gửi biên bản hội nghị và danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 tới Hội đồng bầu cử Quốc gia, UBTV Quốc hội, Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử TP đảm bảo thời gian quy định. Cùng đó, sẽ phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử; tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, nắm bắt và định hướng dư luận Nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử; phối hợp chính quyền và Ủy ban bầu cử cùng cấp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết, bảo đảm dân chủ, đúng luật, tiết kiệm và an toàn trong ngày bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
 
Theo Baomoi