Hà Nội: Phát hiện 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, sống trong chung cư cao cấp

09:01 | 03/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê phòng ở chung cư cao cấp Florence (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Thông tin với báo chí, ông Hồ Trọng Thắng - Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vào chiều 2/5, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Những người này đang thuê 9 phòng tại chung cư cao cấp Florence, địa chỉ 28 Trần Hữu Dực, thuộc phường Cầu Diễn để sinh sống.

Hà Nội: Phát hiện 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, sống trong chung cư cao cấp - ảnh 1

Bên trong căn phòng chung cư cao cấp Florence nơi những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngay sau khi phát hiện ra nhóm người nhập cảnh trái phép này, cơ quan y tế đã lập tức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Lực lượng y tế địa bàn cũng nhanh chóng có mặt tại chung cư trên để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo quy định.
 
Cũng trong tối 2/5, ông Chữ Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến kiểm tra quy trình cách ly, phòng dịch tại chung cư Viễn Đông Star (Số 1 Giáp Nhị, quận Hoàng Mai).
Hà Nội: Phát hiện 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, sống trong chung cư cao cấp - ảnh 2
 
Lực lượng y tế địa bàn ngay lập tức có mặt để lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định phòng chống dịch COVID-19.
 
Ông Dũng cho biết, lực lượng chức năng đang lấy lời khai và lấy mẫu xét nghiệm nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép sinh sống trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, rải rác nhập cảnh từ ngày 27/4 đến nay, ngay trong đêm sẽ chuyển đến khu cách ly tập trung.
 
"Tôi rất mong người dân, đặc biệt là các nhà nghỉ, khách sạn phát giác những trường hợp này để báo cáo chính quyền thực hiện tốt công tác phòng dịch" - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.
 
Đến sáng ngày 3/5, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng liên quan điều tra nhóm người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép tại địa bàn.
 
"Về thời gian và thông tin cụ thể liên quan đến hành vi nhập cảnh trái phép của nhóm người này đang được đơn vị tiếp tục điều tra, làm rõ" - vị lãnh đạo cho hay.

 
Tùy Ý