Hà Nội yêu cầu kiểm điểm Giám đốc Hacinco nhiễm COVID-19 sau chuyến du lịch Đà Nẵng cùng vợ

10:24 | 13/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) nhiễm COVID-19 sau chuyến du lịch Đà Nẵng cùng vợ nhưng khi về Hà Nội đã đi khám nhiều nơi, không chịu khai báo sớm với cơ quan chức năng

Khuya 12/5, Sở Nội vụ Hà Nội gửi văn bản thượng khẩn yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Thanh Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) do không tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Thanh là Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội. Ông Thanh và vợ được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 12/5.

Đáng nói, trong quá trình truy vết CDC Hà Nội xác định vợ chồng ông này đã không tuân thủ các quy định về khai báo trong phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, 2 vợ chồng ông đi du lịch Đà Nẵng dịp 30/4-2/5 nhưng khi về Hà Nội không thông báo với chính quyền địa phương. Khi cả 2 người có biểu hiện dịch tễ như ho, sốt, đau họng cũng không khai báo và còn tham gia liên hoan, ăn uống đông người.

Hà Nội yêu cầu kiểm điểm Giám đốc Hacinco nhiễm COVID-19 sau chuyến du lịch Đà Nẵng cùng vợ - ảnh 1

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô tạm phong tỏa

Sau đó, vợ chồng ông Thanh còn tự đi đi khám tại 2 cơ sở y tế là Bệnh viện Thu Cúc và Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, khiến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô phải tạm phong tỏa. Điều này gây khó khăn trong quá trình khoanh vùng dịch tễ, tạp gánh nặng cho hệ thống y tế.

Về việc này, Sở Nội vụ yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 của ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Hacinco.

Kết quả phải báo cáo UBND Hà Nội (qua Sở Nội vụ) trước 10h, ngày 13/5.

Sở Nội vụ Hà Nội đồng thời đề nghị xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Thanh được xác nhận là bệnh nhân 3634 và sống tại tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân). Lịch trình di chuyển của ông Thanh và vợ như sau:

Chiều 30/4, ông Thanh bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng trên chuyến bay VN6087. Tại Đà Nẵng, bệnh nhân lưu trú tại khách sạn Hyatt. Tối cùng ngày, ông ăn tại nhà hàng Trung Gia, 64 Võ Nguyên Giáp.

Ngày 1/5, vợ chồng ông ăn sáng tại khách sạn Hyatt rồi đi taxi đến chơi golf ở sân golf Vinpearl Nam Hội An. Tối, cả hai ăn tại nhà hàng Trung Gia.

Ngày 2/5, vợ chồng ông ăn sáng tại khách sạn Hyatt rồi ra sân bay về tới Hà Nội lúc 14h30 trên chuyến bay VN160, ngồi hàng ghế số 15. Sau khi xuống sân bay, ông cùng vợ về quê tại thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hòa, Thanh Oai và ăn tối ở đây.

Sáng 3/5, ông Thanh về quê tại thôn Kỳ Thủy tiếp xúc với khoảng 20 người. Ngày 4/5, ông làm việc tại Công ty Hacinco địa chỉ tại 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân.

Ngày 5/5, ông Thanh dự đại hội cổ đông tại Công ty cổ phần Đá Quý và Vàng Hà Nội trụ sở tại tầng 3, 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm. Chiều, ông về làm việc tại Công ty Hacinco.

Sáng 6/5, ông làm việc với Viện Kinh tế thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh địa chỉ tại 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy. Chiều, ông làm việc tại Công ty Hacinco. Ngày 7/5, ông làm việc tại Công ty Hacinco.

Ngày 8/5, ông Thanh ở nhà, đến tối tổ chức liên hoan với gia đình nhà vợ tại nhà. Ngày 9/5, ông đưa vợ có triệu chứng ho đi khám tại Bệnh viện Thu Cúc nhưng không được tiếp nhận điều trị nên đã về nhà. Tối, ông đi tiếp khách tại nhà hàng Dực 2, KĐT Việt Hưng, Long Biên cùng 5 người khác.

Ngày 10/5, ông làm việc tại Công ty Hacinco. Chiều, ông Thanh họp với công ty Giải pháp tòa nhà thông minh tại tòa nhà 173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.

Ngày 11/5, ông Thanh đi họp tại công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí tại KĐT Hồng Hà Eco City. Chiều, ông chơi golf tại sân golf Mountain Đồng Mô, Sơn Tây sau đó ăn tối với nhiều người.

Ngày 12/5, ông họp hội đồng quản trị với Công ty CP Đá quý và vàng Hà Nội tại 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm. Lúc này ông cũng có biểu hiện ho, đau họng nên ông cùng vợ đi khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô. Tại bệnh viện, hai vợ chồng ông được xét nghiệm COVID-19 kết quả lần 1 dương tính SARS-CoV-2.

Đại diện Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô cho biết: "Họ không khai báo tiền sử dịch tễ, có triệu chứng ho, đau họng, sốt không rõ. Bệnh viện đã đưa hai người này vào phòng cách ly và làm xét nghiệm nhanh COVID-19, kết quả dương tính. Lúc này, hai người bệnh mới cho biết từng đi Đà Nẵng từ ngày30/4 đến 2/5".

Bệnh viện bước đầu xác định 2 F1 và 3 F2, đều là nhân viên y tế tiếp xúc người bệnh, và thiết lập bộ phận Cấp cứu tạm thời tại phòng Khám theo yêu cầu, phun khử khuẩn toàn bộ khoa Cấp cứu. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị cách ly y tế từ trưa 12/5.

Sáng 13/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn, là F1 của vợ chồng ông Thanh ở chung cư Center Point, quận Thanh Xuân.

Trường hợp đầu tiên tên P.T.Đ., nam, SN 1979, ở chung cư Hồ Gươm, quận Hà Đông. Người này là F1 của người chồng - nam bệnh nhân 3634. Ngày 11/5, anh Đ. tham dự buổi giới thiệu dự án mới tại Khu đô thị Hồng Hà Eco city, Tứ Hiệp, Thanh Trì, có ca 3634 cùng tham dự. Ngày 12/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Thứ hai là Đ.K.T., nam, SN 1981, là nhân viên kinh doanh bất động sản, trú tại CT7, chung cư Booyoung, Mộ Lao, Hà Đông. Người này cũng là F1 của ca 3634 do tham dự buổi giới thiệu dự án mới tại Khu đô thị Hồng Hà Eco city, Tứ Hiệp, Thanh Trì ngày 11/5. Ngày 12/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hà Đông lấy mẫu, kết quả dương tính.

Xem thêm: Bệnh viện Hữu Nghị phong tỏa toàn bộ Khoa Cấp cứu do liên quan đến hai ca nhiễm SARS-CoV-2

Hà Ly