Hạ viện Mỹ chính thức gửi điều khoản luận tội cựu Tổng thống Trump lên Thượng viện

09:08 | 26/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo NBC News, Hạ viện Mỹ đã gửi điều khoản luận tội cựu Tổng thống Donald Trump lên Thượng viện hôm thứ Hai, khởi động quá trình chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới.
Theo đó, phiên tòa dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu tuần, bắt đầu từ ngày 8/2.

Sáng 26/1 (theo giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ đã chính thức đệ trình điều khoản luận tội cựu Tổng thống Donald Trump lên Thượng viện với cáo buộc kích động bạo lực tại Điện Capitol ngày 6/1 vừa qua.
 
Theo hãng tin AFP, đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, Thượng viện sẽ mở phiên tòa xét xử luận tội một cựu tổng thống. 
 
Hạ viện Mỹ gửi điều khoản luận tội ông Trump lên Thượng viện
Ảnh: Getty
 
Một nhóm 9 thành viên khởi tố của Hạ viện tham dự phiên xử cựu Tổng thống Trump tại Thượng viện đã đưa bản điều khoản luận tội qua các sảnh của quốc hội nước này, sau đó chuyển cho thư ký thượng viện. 
 
Sau khi đưa bản luận tội lên Thượng viện, một ngày sau đó các Thượng nghị sĩ sẽ tuyên thệ gia nhập bồi thẩm đoàn, quyết định liệu ông Trump có kích động đám đông tấn công Điện Capitol hay không. 
 
Được biết, người đứng đầu nhóm khởi tố ông Trump là đại bang Maryland - Hạ nghị sĩ Jamie Raskin. 

Trước đó, vào ngày 13/1 Hạ viện Mỹ đã luận tội ông Trump lần thứ hai với cáo buộc kích động bạo loạn tại tòa nhà quốc hội ngày 6/1. Trong bản luận tội còn trích dẫn cuộc điện đàm ngày 2/1 của Trump, thúc giục ông Brad Raffensperger "tìm" đủ số phiếu để lật ngược kết quả bầu cử của bang Georgia như một phần nỗ lực để lật đổ và cản trở việc chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua bản luận tội trên với số phiếu 232-197; trong đó có 10 đảng viên Cộng hòa đứng về phía Trump. Đây là cuộc bỏ phiếu của lưỡng đảng nhiều nhất về cuộc luận tội tổng thống trong lịch sử, gấp đôi số phiếu của 5 đảng viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu để luận tội Bill Clinton vào năm 1998.
 
Tiểu Long