Hai chiến sĩ trẻ thương vong trong khi rà phá bom mìn tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở Hà Giang

11:21 | 13/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiến sĩ Bàn Văn Thủy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ rà phá bom mìn tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Ngoài ra còn 1 chiến sĩ khác bị thương.
Được biết, vào chiều ngày 12/11, nhóm chiến sĩ quân đội làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Đến 15h cùng ngày, khu vực tìm kiếm bất ngờ xảy ra vụ nổ đầu đạn.
 
Vụ nổ khiến chiến sĩ Bàn Văn Thủy (SN 2000, quê ở xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) hy sinh. Vụ nổ còn khiến chiến sĩ Hoàng Văn Huỳnh (SN 1999, trú tại xã Điện Quang, huyện Bảo Yên, Lào Cai) bị thương.
 
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, đồng đội đã đưa chiến sĩ Huỳnh vào bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, tối 12/11, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho chiến sĩ Huỳnh. Trong quá trình phẫu thuật phải thực hiện cắt chi. 
 
Cũng theo lãnh đạo bệnh viện, sau ca phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi khá tốt. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện. 
 
Hai chiến sĩ thương vong trong khi làm nhiệm vụ ở Hà Giang
Cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình lo hậu sự cho chiến sĩ Bàn Văn Thủy
 
Về chiến sĩ Bàn Văn Thủy, sau khi xác định đã tử vong, cơ quan chức năng đã đưa thi thể nạn nhân về quê nhà. Đồng thời phối hợp với gia đình lo hậu sự cho chiến sĩ Thủy.
 
Nắm bắt được thông tin về sự việc, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang cũng trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình cả hai chiến sĩ.
 
Được biết, chiến sĩ Thủy và Huỳnh nhập ngũ vào tháng 2/2019 và đều là cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ. Trong khi làm nhiệm vụ đơn vị giao phó thì xảy ra tai nạn. 
 
Trước đó, vụ sạt lở đất tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã cướp đi tính mạng của 22 cán bộ, chiến sĩ.
 
Trước đó nữa, ngày 12/10, công trình thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) sạt lở, khiến 3 người chết, 17 người mất liên lạc. Chiều cùng ngày, đoàn công tác UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Quân khu 4 với 21 người tiến vào hiện trường để tổ chức cứu nạn.
 
Rạng sáng ngày 13/10, đoàn cứu hộ dừng chân  nghỉ ở tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ bị sạt lở khiến 13 người mất liên lạc, 8 người thoát nạn.
 
Đến 19h ngày 15/10, lực lượng chức năng tìm thất thi thể 13 người trong đoàn cứu trợ gặp nạn tại tiểu khu 67. Ngày 17/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Nguyễn Hữu Hùng. Đồng thời, Chủ tịch nước ký quyết quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 chiến sĩ.
 
Sự ra đi của các chiến sĩ là mất mát lớn cho lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Côn đồ mai phục, đánh thương vong 2 chiến sĩ Công an
 
 
Hương Quỳnh