Hãng chế tạo máy bay Boeing báo lỗ 449 triệu USD trong quý III/2020

09:52 | 29/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 28/10, Hãng máy bay Boeing (Mỹ) đã báo cáo khoản lỗ 449 triệu USD trong quý III/2020, trái ngược với mức lợi nhuận 1,17 tỷ USD đạt được trong cùng kỳ năm ngoái.
Cụ thể, tổng doanh thu trong quý III/2020 của Boeing đã giảm xuống 14,14 tỷ USD so với mức 19,98 tỷ USD trong năm ngoái và thấp hơn so với mức doanh thu đạt 14,49 tỷ USD mà các nhà phân tích đưa ra.
 
Hãng chế tạo máy bay Boeing báo lỗ 449 triệu USD trong quý III/2020 - ảnh 1
Hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ báo lỗ 449 triệu USD trong quý III/2020. Ảnh: Bloomberg

Dòng tiền hoạt động âm 4,8 tỷ USD trong quý III, cho thấy khối lượng giao hàng và dịch vụ thương mại giảm chủ yếu do dịch COVID-19.

Doanh thu mảng máy bay thương mại của Boeing trong quý III/2020 đã giảm 56% xuống 3,6 tỷ USD, do số lượng máy bay được bàn giao giảm sút do dịch COVID-19 cũng như vấn đề chất lượng của mẫu Boeing 787.

Số lượng mẫu Boeing 787 được bàn giao trong quý III là 28 chiếc, trong khi số máy bay “tồn kho” lên tới hơn 4.300 chiếc trị giá 313 tỷ USD.

Các nhà phân tích tham gia khảo sát của hãng tin Reuters dự kiến Boeing sẽ báo lỗ 2,32 USD/cổ phiếu trong quý III vừa qua. Ước tính của các nhà phân tích thường loại trừ các mục đặc biệt.

Khoản lỗ lõi trên mỗi cổ phiếu trong quý III/2020 ở mức 1,39 USD/cổ phiếu so với lợi nhuận 1,45 USD/cổ phiếu trong năm trước.

Tình hình kinh doanh cũng như triển vọng ngành hàng không không mấy lạc quan, Boeing dự kiến sẽ tiếp tục thu hẹp quy mô lực lượng lao động trên toàn thế giới theo cả hình thức tự nguyện và bắt buộc trong nỗ lực nhằm thay đổi quy mô hoạt động cho phù hợp với thực tế thị trường.
 
Hãng chế tạo máy bay Boeing báo lỗ 449 triệu USD trong quý III/2020 - ảnh 2
Biểu tượng Boeing tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris, Pháp, ngày 19/6/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Boeing ước tính lực lượng lao động trên toàn cầu của hãng sẽ giảm xuống còn khoảng 130.000 người vào cuối năm 2021. Hồi đầu năm, Boeing đã đặt mục tiêu sẽ cắt giảm 10% trong tổng số 160.000 lao động trên toàn cầu.

Boeing 737 MAX đã bị cấm bay trên toàn thế giới kể từ tháng 3/2019 sau hai vụ tai nạn khiến 364 người thiệt mạng.

Boeing cho hay hãng này đã đạt được những tiến bộ nhất định trong việc đưa máy bay 737 MAX trở lại hoạt động an toàn, bao gồm chứng nhận nghiêm ngặt và việc thẩm định các chuyến bay do Cục Hàng không Liên bang Mỹ, Bộ Giao thông Vận tải Canada (Ca-na-đa) và Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu thực hiện.

Trong tháng 10/2020, Boeing đã quyết định sẽ thu hẹp hoạt động sản xuất mẫu máy bay 787 tại Nam Carolina vào giữa năm 2021, điều này không ảnh hưởng đến tình hình tài chính trong quý III.
 
Hải Yến