Hàng chục thuyền viên gặp nạn trên biển được đưa vào bờ an toàn

22:06 | 10/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lực lượng chức năng của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vừa tổ chức cứu và đưa hàng chục thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.
Trong những ngày qua, thời tiết tại vùng biển ở các tỉnh miền Trung từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… có diễn biến xấu, hoạt động của các ngư dân gặp rất nhiều khó khăn. Những tai nạn hy hữu đã xảy ra, tuy nhiên các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, kịp thời đưa phương án để ứng phó với thời tiết để cứu hàng chục thuyền viên vào bờ an toàn.
 
Theo đó, vào khoảng 4h30 ngày 10/10, nhận được thông tin về tàu Minh Nam 07, số hiệu 3WBP/8118217, trọng tải hơn 9863,4 tấn đang trên đường từ thành phố Hồ chí Minh ra Quảng Ninh,gặp sự cố và mắc cạn tại vùng biển Kỳ Ninh (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) từ ngày 07/10. Lúc này, trên tàu có 16 thuyền viên mắc cạn cách bờ khoảng 200m.
 
Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã điều động lực lượng của các đơn vị; ĐBP Kỳ Khang, Hải Đội 2, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương phối hợp với các lực lượng tổ chức ứng cứu. 
 
Hàng chục thuyền viên gặp nạn trên biển được đưa vào bờ an toàn - ảnh 1
 
Các thuyền viên trên tàu Minh Nam được đội cứu hộ đưa vào bờ an toàn
 
Sau 2 ngày bám trụ để tìm cách thức tiếp cận tàu gặp nạn, BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng, ngư dân địa phương triển khai kết bè mảng vượt sóng ra khơi để cứu các thuyền viên. Tất cả các thuyền viên trên tàu Minh Nam 07 được cứu và đưa vào bờ an toàn.
 
BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên các thuyền viên, đồng thời khám sức khỏe và triển khai các thủ tục phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.
 
Được biết, 16 thuyền viên gặp nạn trên tàu Minh Nam 07 có một thuyền viên người Ấn Độ, còn lại các thuyền viên là người Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng.
 
Tại Nghệ An, cũng trong ngày 10/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết vừa cứu nạn thành công 6 thuyền viên gặp nạn trên biển và lai dắt tàu cá vào cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn.
 
Trước đó, vào sáng 09/10, tàu cá NA 93248 TS do anh Vũ Văn Phong (SN 1990, trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng tiến hành ra khơi.
 
Khi đang đánh bắt cách biển Cửa Sót (Hà Tĩnh) khoảng 50 hải lý về hướng Đông - Đông Bắc thì tàu bị sự cố gãy trục chân vịt, có hiện tượng nước tràn vào, hỏng hệ thống thông tin liên lạc. Tại thời điểm bị nạn, biển động sóng to, gió lớn. Trước tình huống nguy hiểm, thuyền trưởng Vũ Văn Phong đã xin được hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp. Lúc này, trên thuyền có tất cả 6 người.
 
Hàng chục thuyền viên gặp nạn trên biển được đưa vào bờ an toàn - ảnh 2
 
Tàu CSB 8003 từ khu vực đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đang tiếp cận Tàu  cá NA 93248 TS để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn
 
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập tức điều động tàu CSB 8003 từ khu vực đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đến vị trí tàu cá NA 93248 TS để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.
 
Đến 18h30 phút cùng ngày, tàu CSB 8003 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp cận được tàu cá bị nạn. Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn đã triển khai các phương án cứu nạn tàu cá NA 93248 TS và chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên trên tàu, đồng thời tiến hành lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ. Trưa 10/10, tàu cá NA 93248 TS cùng 6 thuyền viên được lai dắt vào cảng Cửa Lò an toàn.
 
Dự báo trong vài ngày tới, thời tiết sẽ tiếp tục có diễn biến xấu, bà con ngư dân nên hết sức cẩn trọng và luôn đề cao cảnh giác tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
 
THÀNH VĂN - CẨM KỲ