Hàng chục tỷ USD sắp rót vào Gia Lai
"Ngày mai (28/3), tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, Gia Lai sẽ trao Chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp với tổng vốn lên tới hơn 9 tỷ USD", đây là thông tin được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiết lộ tại sự kiện Hội thảo "Gia lai 2026: Kích hoạt trục biển - cao nguyên" diễn ra sáng 27/3.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. (Ảnh: BTC).
Ông cũng nhấn mạnh ngoài nguồn vốn trị giá 9 tỷ USD mà các doanh nghệp cam kết đầu tư, Gia Lai cũng sẽ ký kết Biên bản ghi nhớ MOU khoảng 25 tỷ USD để xây dựng, hình thành hệ sinh thái kinh tế - du lịch mạnh.
"Chúng tôi khẳng định, đây là những con số thực chất và làm ngay", ông Tuấn nói.
Trước đó, tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp TP HCM ngày 20/3, ông Tuấn nhấn mạnh dòng vốn đầu tư lần này đều rất chất lượng, điển hình như dự án cảng biển, một bài toán vốn cực kỳ khó khăn vì đòi hỏi ngân sách nhà nước phải đầu tư đê chắn sóng.
"Tỉnh đã kiên quyết chọn những nhà đầu tư có thực lực tài chính mạnh, sẵn sàng tự bỏ ra gần chục nghìn tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng này thì mới đồng ý cho đầu tư cảng. Cách làm này đảm bảo rằng mỗi USD vốn đăng ký đều gắn liền với những cam kết triển khai cụ thể và có tính khả thi cao", ông Tuấn nói.
Bên cạnh đó, trong kế hoạch phát triển 5 năm tới, tỉnh đã rà soát và đề xuất 6 doanh nghiệp nội địa đủ tiềm năng để trở thành những doanh nghiệp tiên phong. Tiêu chí để được lựa chọn vào nhóm này rất khắt khe, trong đó quy mô vốn và giá trị xuất khẩu không được thấp hơn 1 tỷ USD.
Liên quan đến lĩnh vực du lịch, theo ông Phạm Anh Tuấn, tỉnh Gia Lai hội tụ đủ điều kiện thiên để phát triển du lịch, có thể kết hợp giữa du lịch biển và rừng là điểm đến đặc biệt.
"Một tập đoàn về giải trí hàng đầu Hàn Quốc đang đầu tư Quảng trường đại nhạc hội diện tích 100 hecta, tháng 8/2026 sẽ có đại nhạc hội đầu tiên trên thế giới tổ chức tại Gia Lai, sau đó mỗi quý sẽ có một đại nhạc hội tổ chức tại quảng trường này", Chủ tịch tỉnh Gia Lai tiết lộ.
Gia Lai cũng là địa phương đăng cai tổ chức năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh". Thông qua các hoạt động trong năm, Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với năm 2025, với doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng.
Phân tích về những lợi thế của Gia Lai trong thu hút đầu tư,PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng cho rằng: Gia Lai có lợi thế, có sự cộng hưởng, tích hợp các lợi thế được thể hiện trong quy hoạch thống nhất.
Hiện nay, các điểm yếu về đường bay, hàng không, di chuyển đang được khắc phục. Gia Lai phải có thêm điều kiện về đầu tư, hạ tầng, khu nghỉ dưỡng, khách sạn để chuyển hóa, phát huy lợi thế thành hiện thực, chuyên gia cho hay.
Bà Hương Trần Kiều Dung,Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC phát biểu tại Hội thảo
Từ góc độ doanh nghiệp, Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC, cho hay: "Chúng tôi chọn đầu tư vàoĐak Đoa, (Gia Lai) vì vị trí địa lý và giao thông vô cùng thuận lợi, là điểm kết nối chiến lược giữa biển và cao nguyên. Vị trí chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là phải xác định đúng dòng khách và tạo ra sản phẩm đủ sức giữ chân họ".
Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC tiết lộ, khoảng một tuần nữa, Tập đoàn FLC khởi công sân golf 36 hố tạiĐak Đoa, Pleiku quy mô 500 hecta gồm nhiều hạng mục.
"FLC không chỉ đầu tư khách sạn đơn lẻ mà hệ sinh thái gồm nghỉ dưỡng, hội nghị, sân golf, văn hóa giải trí, trải nghiệm văn hóa bản địa đặc biệt. Chúng tôi sẽ mở đường bay, phối hợp với hãng lữ hành quốc tế, tạo ra các gói nghỉ dưỡng cho thị trường mục tiêu với thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pakistan, Afghanistan…", bà Dung nói.