Nhìn lại năm tái xuất của FLC
Tối 9/2, trên trang cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết đã cập nhật ảnh đại diện kèm theo bài đăng tri ân các khách hàng gắn bó với hãng bay Bamboo Airways trong những năm qua.
Ông Quyết cho biết, Bamboo Airways sẽ tiến hành gia hạn thêm một năm hiệu lực cho tất cả các hạng thẻ mà Quý Hội viên đang sở hữu. Chính sách này áp dụng cho gần 3 triệu hội viên của hãng. Chẳng hạn, nếu hạn thẻ của hội viên là ngày 31/10/2026, hạn mới sau khi điều chỉnh sẽ là ngày 31/10/2027.
Trước đó vào ngày 26/1, ông Trịnh Văn Quyết đã xuất hiện tại buổi làm việc giữa Tập đoàn FLC, Hãng hàng không Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông công khai lộ diện sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thi hành án.
Trên thực tế, Tập đoàn FLC, nơi ông Trịnh Văn Quyết từng là cựu Chủ tịch thời gian qua đã có những dấu hiệu quay trở lại thị trường bất động sản.
Tháng 10/2024, Quảng Trị đã nhận được đề xuất của FLC xin nghiên cứu ý tưởng quy hoạch, đầu tư quần thể sân golf, trung tâm hội nghị, biệt thự và vui chơi giải trí quy mô khoảng 700 ha, nằm giữa biển Cửa Tùng và Cửa Việt (huyện Gio Linh cũ), tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng.
Đến tháng 4/2025, UBND tỉnh Bình Định (cũ) đã đồng ý chủ trương cho FLC nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch Khu đô thị sân bay thuộc xã Cát Tân, huyện Phù Cát (nay là xã Phù Cát 1, tỉnh Gia Lai).
Ở diễn biến mới nhất, hồi tháng 7, UBND tỉnh này cho biết đang chỉ đạo gỡ vướng đối với Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai của FLC để sớm đưa vào khai thác, theo Báo Gia Lai.
FLC Hilltop Gia Lai nằm trên khu đất hơn 3,1 ha tại 29 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng (trước đây là phường Ia Kring, TP Pleiku), khởi công từ quý III/2019 và đình trệ thời gian dài do vướng mắc pháp lý.
Tại Thanh Hóa, địa phương đã chỉ đạo xem xét đề nghị của FLC về việc triển khai dự án Khu đô thị Hoàng Long tại phường Nguyệt Viên và xã Hoằng Hóa sau khi Tổng giám đốc tập đoàn Bùi Hải Huyền gửi văn bản đề xuất.
Tại Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long (tên thương mại GreenLife Apartment) đã được cất nóc vào tháng 12/2025 và hoàn tất thủ tục đăng ký đủ điều kiện bán vào ngày 25/12/2025.
Ông Trịnh Văn Quyết. (Ảnh: FLC).
FLC có xuất phát điểm hoạt động theo mô hình sàn giao dịch, hoạt động chủ yếu ở mảng môi giới và tư vấn tài chính, quản lý dự án.
Trước khi niêm yết vào năm 2011, FLC có tham gia đầu tư vào một vài sàn của các tòa nhà đã có sản phẩm ở Hà Nội như Mandarin Garden, Golden Palace... và một số dự án như Green Tower Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, Khu liên hiệp thể thao và giải trí FLC Golfnet.
Giai đoạn 2012 - 2013, FLC mở rộng địa bàn ra phía tây Hà Nội như Xuân Phương, Mễ Trì, Mỹ Đình... Từ 2014, doanh nghiệp mở rộng thêm bất động sản nghỉ dưỡng và hạ tầng khu công nghiệp.
Sau hơn một thập kỷ, FLC đã tạo lập được quỹ đất hàng nghìn ha trải dài khắp cả nước với hàng chục dự án lớn nhỏ. Tuy nhiên, từ tháng 3/2022, các lãnh đạo của FLC lần lượt vướng vòng lao lý liên quan đến việc thao túng thị trường chứng khoán. Đến nay, toàn bộ hậu quả đã được tập đoàn khắc phục.
Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào tháng 11/2025, ban lãnh đạo FLC cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh số mảng bất động sản đạt gần 1.800 tỷ đồng, dòng tiền thu từ khách hàng đạt 654 tỷ đồng.
Tập đoàn cũng rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm như FLC Premier Parc, FLC Tropical City, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Trị, FLC Lavista Sadec, FLC Hilltop Gia Lai và một số dự án tiềm năng khác.
Tính đến tháng 11/2025, FLC đã thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác cho nhà nước gần 276 tỷ đồng. Dự kiến vào đầu quý II/2026, FLC đặt mục tiêu thanh toán toàn bộ nợ thuế. Dự kiến doanh số mảng bất động sản giai đoạn 2025 - 2026 ước tính đạt gần 4.000 tỷ đồng.