Hé lộ những món quà Apple, Boeing, Ford tặng ông Trump trước khi mãn nhiệm tổng thống

16:40 | 21/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thông tin về những món quà, người tặng và giá trị được tiết lộ trong bản công khai tài chính cuối cùng của ông Trump trước khi mãn nhiệm tổng thống được đăng tải trên Twitter.
Cụ thể, CEO Tim Cook của Apple đã tặng cựu tổng thống máy tính Mac Pro 2019 trị giá 6.000 USD. Đây là chiếc Mac Pro đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy Flex ở Austin, Texas (Mỹ), nơi ông Trump từng ghé thăm vào tháng 11/2019.
 
6.000 USD là giá cho phiên bản rẻ nhất của Mac Pro 2019, không có màn hình, chân đế hoặc bánh xe.
 
Apple, Boeing, Ford tặng quà ông Trump trước khi mãn nhiệm
Danh sách quà tặng của ông Trump được công khai 
 
Tuy giá trị không lớn nhưng đây là món quà ý nghĩa bởi đó là chiếc Mac Pro đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy Flex ở Austin, Texas (Mỹ), nơi ông Trump từng ghé thăm vào tháng 11/2019. Trong thời gian làm Tổng thống, ông Trump liên tục đưa ra những khuyến nghị với Apple chuyển các cơ sở sản xuất sản phẩm về Mỹ.
 
Nhà máy ở Austin, Texas là một trong những động thái mà “Táo khuyết” hiện thực hóa lời kêu gọi của Tổng thống.

Quan hệ giữa Tim Cook và Tổng thống Trump trong 4 năm nhiệm kỳ tổng thống khá thú vị. Bên cạnh những lần hợp tác, CEO Apple cũng có lúc chỉ trích các chính sách mới của ông Trump nếu cần thiết.
 
Khi lo sợ ông Trump chỉ trích hoạt động sản xuất của Apple tại Trung Quốc, Cook đã nhanh chóng xây dựng mối quan hệ cần thiết với tổng thống và gia đình để “bảo vệ lợi ích công ty”, do tính cách và quan điểm trái ngược giữa họ trong nhiều vấn đề.
 
Apple, Boeing, Ford tặng quà ông Trump trước khi mãn nhiệm
Quan hệ giữa Tim Cook và Tổng thống Trump trong 4 năm nhiệm kỳ tổng thống khá thú vị
 
Tổng thống Trump cũng nhiều lần khen ngợi cách làm việc của Tim Cook, liên tục yêu cầu Apple chuyển dây chuyền sản xuất sản phẩm về Mỹ trong suốt nhiệm kỳ. Tháng 11/2019, cựu tổng thống đã ghé thăm nhà máy sản xuất Mac Pro tại Austin, Texas.
 
Trong cuộc bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1 mà ông Trump bị cáo buộc tham gia kích động, CEO Apple cũng nêu quan điểm riêng của mình.
 
“Ngày hôm nay đánh dấu một chương đáng buồn và xấu hổ trong lịch sử quốc gia của chúng ta... Những người liên quan đến cuộc nổi loạn phải chịu trách nhiệm. Chúng ta phải hoàn tất chuyển giao chính quyền cho Tổng thống đắc cử Joe Biden”, CEO Apple ghi trên Twitter.
 
Apple, Boeing, Ford tặng quà ông Trump trước khi mãn nhiệm
Tổng thống Donald Trump và Giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenburg bắt tay tại một sự kiện ở Nam Carolina vào tháng 2/2017. Ảnh: Getty
 
Bản báo cáo còn tiết lộ CEO Boeing Dennis Muilemburg tặng ông Trump gậy đánh golf giá 500 USD. Bill Ford, Chủ tịch hãng xe Ford tặng cựu tổng thống áo khoác da giá 530 USD.
 
Món quà giá trị nhất ông Trump được nhận đến từ Timothy Davis, Chủ tịch - CEO của Greatest Generations Foundation. Đó là bức tượng về chiến thắng trên đảo Iwo Jima có giá lên tới gần 26.000 USD.
 
Trong 4 đại gia công nghệ Mỹ với Amazon, Facebook, Google, chỉ Apple gửi quà tặng tới Trump.
 
Hải Yến