HLV Petrovic có động thái bất ngờ với CLB Đông Á Thanh Hóa

16:49 | 26/09/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhà cầm quân tới từ Serbia, HLV Petrovic đã có những hành động làm ấm lòng ban lãnh đạo và người hâm mộ xứ Thanh.

HLV Petrovic có hành động đẹp với CLB Đông Á Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải LS V.League 2021 nhiều lần bị hoãn, sau đó đã chính thức bị hủy. Đông Á Thanh Hóa đã đàm phán và đạt được thỏa thuận tiếp tục mời HLV Petrovic dẫn dắt đội ở mùa giải 2022. Nhà cầm quân người Serbia này đã quyết định không trở về quê hương, mà ở lại hỗ trợ CLB Đông Á Thanh Hóa trong công tác đào tạo trẻ, đồng thời giúp CLB về định hướng phát triển trong những năm tới.

Để chia sẻ khó khăn với CLB Đông Á Thanh Hóa trong bối cảnh dịch bệnh do Covid-19 gây ra, nhà cầm quân tới từ Serbia đã đồng ý giảm lương không chỉ trong quãng thời gian vừa qua, mà cả trong bản hợp đồng mới được triển hạn.

HLV Petrovic ký hợp đồng tiếp tục dẫn dắt CLB Đông Á Thanh Hóa ở mùa giải 2022.

Chia sẻ với giới truyền thông, ông Cao Hoàng Đức Giám đốc điều hành CLB Đông Á Thanh Hóa đánh giá cao tinh thần chia sẻ khó khăn cùng đội bóng của HLV Petrovic: "Tôi rất bầt ngờ khi HLV Petrovic chủ động đề xuất giảm lương. Đây là sự tự tự nguyện và cái tâm của ông Petrovic. Ban lãnh đạo CLB rất xúc động trước tình cảm ông ấy".

Phát biểu sau khi đặt bút ký hợp đồng dẫn dắt CLB Đông Á Thanh Hóa, HLV Petrovic cho biết: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi tiếp tục gắn bó và dẫn dắt đội thêm một mùa giải nữa. Tôi đã có rất nhiều dự định với CLB Đông Á Thanh Hóa ở mùa giải 2021 nhưng đã phải bỏ dở vì nhiều nguyên nhân khách quan. Nay tiếp tục dẫn dắt đội ở mùa giải 2022 là dịp để tôi hoàn thành những mục tiêu, dự định của mình, trong đó phấn đấu đưa CLB đạt mục tiêu giành thứ hạng cao. Với tình cảm rất đặc biệt của mình, tôi còn muốn giúp CLB Đông Á Thanh Hóa trong công tác đào tạo trẻ, hỗ trợ phát triển bóng đá Thanh Hóa”.

Được biết, HLV Petrovic cũng đã nhất định không yêu cầu tăng lương, phí chuyển nhượng khi gia hạn hợp đồng với Đông Á Thanh Hóa. Trước đó, cựu HLV của CLB Red Star Belgrade từng vô địch cúp C1 Châu Âu (nay là CLB Crvena Zvezda) cũng đã từng tình nguyện giảm lương để giúp CLB Đông Á Thanh Hóa vượt qua khó khăn về tài chính khi giải LS V.League bị hoãn và hủy.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa Cao Tiến Đoan khẳng định: Việc ký hợp đồng thêm 1 năm nữa với HLV Petrovic đã được CLB đề nghị khi giải LS V.League 2021 bị hoãn vô thời hạn. Rất mừng là giữa 2 bên đều có sự nhất trí cao và đều lấy cái tâm làm trọng. Đây được xem là bước chuẩn bị đầu tiên của Đông Á Thanh Hóa cho mùa giải 2022 nhằm tạo sự ổn định toàn đội. HLV Petrovic sẽ có thời gian để xây dựng đội hình của CLB Đông Á Thanh Hóa đủ sức cạnh tranh các vị trí cao tại mùa giải V.League 2022, điều mà người hâm mộ, cổ động viên xứ Thanh luôn kỳ vọng và mong đợi”.

Chân dung HLV Petrovic

HLV Petrovic họ tên đầy đủ Ljubomir "Ljupko" Petrović (sinh ngày 15 tháng 5 năm 1947), tại làng Brusnica Velika nằm gần Bosanski Brod, Cộng hòa nhân dân Bosnia và Herzegovina, Liên bang Cộng hòa nhân dân Nam Tư cũ. Petrovic khởi đầu sự nghiệp quần đùi áo số ở NK Darda, một đội bóng có lịch sử lâu đời. Petrovic đã dành thời gian thi đấu cho NK Osijek ngay sau đó và tiếp tục thi đấu trong 12 năm liền từ 1967 - 1979. Ông ghi được tổng cộng 149 bàn thắng trong những lần ra sân trong màu áo NK Osijek.

Điểm đến tiếp theo của Petrovic là Hoa Kỳ. Ông đã chơi bóng tại 3 đội bóng khác nhau từ năm 1979 - 1982, tại giải bóng đá trong nhà. Cho tới năm 1982, Petrovic chính thức giã từ sự nghiệp bóng đá để trở lại châu Âu, bắt đầu hành trình trở thành một Huấn luyện viên.

Ljupko Petrovic bắt đầu công tác huấn luyện viên của mình với đội trẻ của NK Osijek trong 2 năm, từ 1982 - 1984. Ông đã có khoảng thời gian làm trợ lý ở Espanyol và quay trở về NK Osijek để tiếp quản vị trí HLV trưởng trong 3 năm kế tiếp. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Petrovic đã lần lượt dẫn dắt các đội tuyển trẻ quốc gia Nam Tư, CLB FK Spartak Subotica, FK Rad, FK Vojvodina trước khi lèo lái con thuyền hướng Sao đỏ Beograd tới ngôi vị vô địch cúp C1 châu Âu vào năm 1991.

Chiến thắng vinh quang của cúp C1 đã mang tới nhiều cơ hội mới cho Petrovic. Ông lần lượt tham gia huấn luyện các đội bóng ở giải bóng đá quốc gia Tây Ban Nha, Urugoay, Áo, Hy Lạp, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Trung Quốc, Croatia, Bungari.. Cho tới tháng 12 năm 2016, Petrovic chính thức được bổ nhiệm trở thành Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa của Việt Nam với hợp đồng có thời hạn 01 năm. Ở mùa giải 2017 HLV Petrovic đã giúp CLB Thanh Hóa về nhì tại V.League.

HLV Petrovic đã biến CLB Thanh Hóa thành một đội bóng cực kỳ đáng xem ở V.League.

HLV Petrovic trở lại dẫn dắt CLB Đông Á Thanh Hóa ở V.League 2021, giúp đội bóng xứ Thanh đứng hạng 5 sau 12 vòng đầu tiên. Tuy vậy, kết quả này không được tính do mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2021 bị hủy.

Do không có đội lên – xuống hạng ở giải V.League mùa này nên nhà cầm quân người châu Âu có khoảng thời gian chuẩn bị khá dài.

Đây cũng là khoảng thời gian để HLV Petrovic cùng các cộng sự xây dựng, củng cố, tìm kiếm và bổ sung những nhân tố mới cả nội lẫn ngoại cho mùa giải 2022.

HLV Ljupko Petrovic được kỳ vọng sẽ giúp Thanh Hoá tiếp tục trình diễn phong độ ấn tượng ở V.League 2022. Theo kế hoạch, CLB Đông Á Thanh Hóa sẽ hội quân trở lại vào tháng 11 tới. Thầy trò HLV Petrovic sẽ có khoảng 4 tháng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng xứ Thanh sẽ có thêm 2 sân tập gồm sân bóng của Trường Đại học Hồng Đức và sân bóng của Làng trẻ em SOS Thanh Hóa. Quá trình thay thế mặt cỏ sân vận động tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ sớm gấp rút hoàn thành, đưa vào sử dụng để các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa có nơi tập luyện.

ĐỌC NHIỀU