Hòa Bình: Dự án sinh thái nghỉ dưỡng hơn 4000 tỷ xây dựng trái phép?

16:41 | 26/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Động thổ từ năm 2015, dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc Tế Hòa Bình do Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế HTV làm CĐT ngang nhiên tiến hành san gạt, xây dựng rầm rộ khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Bất chấp đình chỉ thi công

Dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc Tế Hòa Bình do Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế HTV làm chủ đầu tư (CĐT) nằm tại xóm Nút, phường Kì Sơn (TP Hòa Bình) được xây dựng trên diện tích 91ha, với tổng vốn đầu tư gần 4.200 tỷ đồng.

Được biết, ngày 3/12/2020, UBND TP Hòa Bình đã có văn bản số 3780 gửi Sở Xây dựng Hòa Bình về việc tăng cường công tác quản lí trật tự đô thị trên địa bàn TP.

Hòa Bình: Dự án sinh thái nghỉ dưỡng hơn 4000 tỷ xây dựng trái phép? - ảnh 1

Đường vào dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc Tế Hòa Bình xây dựng không phép.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc Tế Hòa Bình ngày 20/11/2020 thì dự án này chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa có thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công mà đã thực hiện xây dựng đường giao thông nội bộ, san hạ mặt bằng…

Bởi vậy, các đơn vị chức năng đã yêu cầu công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế HTV dừng ngay mọi hoạt động xây dựng trái phép, để hoàn thiện các thủ tục pháp lí theo quy định.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế tại dự án, công trường vẫn hoạt động bình thường, có nhiều máy xúc, xe tải đang san gạt, chở đất để thi công dự án và công nhân vẫn đang tiến hành các hoạt động xây dựng…cho thấy Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế HTV đang bất chấp yêu cầu đình chỉ của cơ quan chức năng, ngang nhiên thách thức dư luận.

Hòa Bình: Dự án sinh thái nghỉ dưỡng hơn 4000 tỷ xây dựng trái phép? - ảnh 2

Dù từng bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động thực hiện dự án để hoàn thiện pháp lí nhưng công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế HTV đến nay vẫn bất chấp xây dựng trái phép.

Khởi công 4 năm mới được phê duyệt ĐTM

Ngày 31/7/2015, dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc Tế Hòa Bình tổ chức lễ động thổ rầm rộ, hoành tráng với sự tham gia của nhiều quan khách từ trung ương đến địa phương.

Thế nhưng, kì lạ thay, phải đến hơn 1 năm sau, ngày 8/9/2016 dự án trên mới được UBND tỉnh Hòa Bình cấp quyết định chủ trương đầu tư. Đến ngày 12/9/2016 liên danh 2 công ty: Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế HTV với Công ty TNHH Gia Phú Quốc tế Singapore được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án.

Hòa Bình: Dự án sinh thái nghỉ dưỡng hơn 4000 tỷ xây dựng trái phép? - ảnh 3

Dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc Tế Hòa Bình được khởi công xây dựng trước khi có quyết định chủ trương đầu tư và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Tiếp đó, sau 4 năm kể từ ngày khởi công, ngày 5/4/2019 dự án này mới được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), quy trình “lạ kì” này đặt ra nhiều dấu hỏi, khiến dư luận không khỏi băn khoăn về việc chấp hành quy định pháp luật của CĐT khi thực hiện dự án trên.

Thêm vào đó, theo quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì dự án thì quý 2/2020, dự án này sẽ chính thức đi vào hoạt động. Thế nhưng, thời điểm PV ghi nhận tại dự án chỉ là một đại công trường bừa bộn, đang xây dựng và san gạt nham nhở, không biết bao giờ mới có thể hoàn thành?

Né tránh tránh nhiệm?

Để làm rõ những vấn đề pháp lý liên quan đến dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc Tế Hòa Bình, PV đã đặt lịch làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, sau nhiều ngày liên hệ với ông Đoàn Tiến Lập - Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (người được lãnh đạo Sở này giao làm việc với PV) thì đều không thể liên lạc với vị này một cách khó hiểu?

Để rộng đường dư luận cũng như kịp thời thông tin tới bạn đọc, PV tiếp tục liên hệ làm việc với ông Trịnh Văn Yên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế HTV thì ông này từ chối và cho biết: “Dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc Tế Hòa Bình do tỉnh Hòa Bình cấp phép nên muốn tìm hiểu thông tin thì cần phải có giấy giới thiệu từ trên tỉnh xuống…”

Việc từ chối cung cấp thông tin với báo chí của hai Vị nêu trên phải chăng là cố tình “né trách nhiệm” trước những sai phạm tại dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc Tế Hòa Bình? Có hay không sự ưu ái, “bao che” cho Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế HTV, để cho doanh nghiệp này bất chấp quy định, xây dựng công trình trái phép?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Bài tiếp: Cận cảnh đại dự án 4200 tỷ xây dựng không phép tại Hòa Bình

 

PV

Xem thêm: Các trường hợp xây nhà không phải xin giấy phép xây dựng từ năm 2021