Hòa Phát khởi công nhà máy sản xuất hàng gia dụng, đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD

Nguyễn Tế Huy 19:35 | 30/11/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ mảng hàng gia dụng vào năm 2030.

Lễ khởi công Nhà máy sản xuất hàng gia dụng Hòa Phát tại Hà Nội, ngày 30/11/2021. (Ảnh: hoaphat.com.vn).

Hôm nay 30/11, Công ty cổ phần Điện máy gia dụng Hòa Phát đã khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất hàng gia dụng đầu tiên tại Khu công nghiệp Hòa Mạc, tỉnh Hà Nam. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn thành xây dựng sau khoảng 5 tháng.

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) cho biết nhà máy có diện tích hơn 14 ha, các sản phẩm bao gồm máy làm mát không khí, máy lọc nước và máy lọc không khí. Công suất dự kiến khoảng 1 triệu sản phẩm/năm.

Cuối tháng 9 năm nay, Tập đoàn Hòa Phát đã thành lập CTCP Điện máy gia dụng Hòa Phát với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong đó, tập đoàn góp 999 tỷ, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,9%. Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn làm đại diện phần vốn góp.

Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long gọi quyết định tăng cường đầu tư vào mảng điện máy gia dụng là bước đi đón đầu làn sóng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.

"Trung Quốc có hai vấn đề khiến cho nhiều doanh nghiệp lớn chuyển sản xuất sang nước khác", ông Long nói. Vấn đề thứ nhất là GDP bình quân đầu người vượt ngưỡng 10.000 USD/năm, đồng nghĩa với chi phí nhân công lên cao; và thứ hai là cuộc khủng hoảng thiếu năng lượng trầm trọng thời gian gần đây, Chủ tịch Hòa Phát trả lời tờ Bloomberg hồi tháng 10.

Hòa Phát đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất đồ gia dụng lớn nhất Việt Nam với doanh thu 1 tỷ USD từ mảng này vào năm 2030. Khoảng 50% sản lượng hàng điện máy sẽ được dùng để xuất khẩu.

Trong ba quý đầu năm 2021, Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 105.000 tỷ đồng (tương đương 4,6 tỷ USD), lãi sau thuế 27.100 tỷ đồng (tức 1,2 tỷ USD). Mảng sản xuất thép vẫn có đóng góp lớn nhất.