Kẻ bắn đại úy cảnh sát tại trụ sở Công an phường chỉ vì... con gà : Từng có nhiều tiền án

12:07 | 09/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi đến trụ sở Công an phường xin lại gà không được, Lực tiếp tục quay lại chửi bới, nhục mạ các cán bộ chiến sĩ, sau đó rút súng tự chế ra bất ngờ bắn vào đầu một đại úy công an.
Tin tức mới nhất ngày 9/12, TTXVN dẫn lại thông tin từ Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Giá Rai đã tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Hữu Lực (40 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, Bạc Liêu) để điều tra về vụ dùng súng tự chế bắn một đại úy công an bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 7/12. Vào khoảng 11h trưa cùng ngày, Công an phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai) đã tổ chức vây bắt một tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền ở khóm 1.
 
Rút súng bắn đại úy công an bị thương vì xin gà không được
Huỳnh Hữu Lực

Khi thấy công an đến, các đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy nên lực lượng chức năng chỉ thu giữ được một con gà, mang về trụ sở.

Khoảng 1 tiếng sau đó, Lực vào trụ sở Công an phường tìm Đại úy Phan Văn Đúng (Phó trưởng Công an phường) để xin lại con gà đá nhưng không gặp nên đành bỏ về. Tối đến, đối tượng này tiếp tục quay lại. Lực có biểu hiện say rượu, liên tục chửi bới, lớn tiếng với lực lượng công an. Khi đó, vì đang trong ca trực nên đại úy Đúng đã mời Lực vào trong trụ sở làm việc.

Lúc ngày, Lực bất ngờ rút trong người ra một khẩu súng tự chế, bắn thẳng vào đầu đại úy Đúng. Khi đối tượng định bắn tiếp thì bị công an vây bắt, leo qua hàng rào bỏ chạy nhưng vẫn nhanh chóng bị khống chế.

Khám xét xe của Lực, Cơ quan công an phát hiện và thu giữ 1 bình xịt hơi cay, 1 con dao tự chế và 1 hộp chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy).
 
Rút súng bắn đại úy công an bị thương vì xin gà không được
Viên đạn thu được của đối tượng Lực

Ngay sau vụ việc, đại úy Đúng đã nhanh chóng được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Theo Zing thông tin, viên đạn trúng vào phần mềm nơi thái dương của anh Đúng nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Đến 10h ngày 8/12, các bác sĩ đã lấy được đầu đạn ra ngoài.

Hiện tại, sức khỏe đại úy Đúng đã tạm ổn định. Theo thông tin từ Công an thị xã Giá Rai, đối tượng Lực có nhiều tiền án, tiền sự. Lần đây nhất đối tượng này ra tù là năm 2017.
 
Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định cúa pháp luật.

Tiểu Long