Không bán nhà máy smartphone tại Hải Phòng, LG chuyển qua sản xuất đồ điện tử gia dụng

15:53 | 01/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
LG Electronics đã có những động thái mới nhất trong việc chấm dứt hoạt động sản xuất smartphone và máy tính bảng.

Theo Yonhap (Hàn Quốc), 31/5 là ngày cuối cùng mà LG còn sản xuất những mặt hàng trên. Sang ngày 1/6, nhà máy của LG tại thành phố Hải Phòng sẽ chuyển sang làm hoàn toàn các mặt hành thiết bị gia dụng. 

Được biết, quá trình đã diễn ra từ vài tháng gần đây, nhà máy LG tại Việt Nam - nơi chuyên cung cấp các dòng điện thoại thông minh của hãng - đã được chuyển dần sang sản xuất các thiết bị gia dụng để giúp cho các công nhân có việc làm. Số công nhân còn lại thuộc dây chuyền điện thoại sẽ được sắp xếp vào vị trí mới trong cuối tháng 7. 

Trước đó, tập đoàn công nghệ đến từ Hàn Quốc đã từng lên kế hoạch bán nhà máy sản xuất điện thoại tại Hải Phòng với giá hơn 100 tỷ won (hơn 2.067 tỷ đồng) sau khi từ bỏ smartphone. Tuy nhiên, sau khi làm việc với Cục Đầu tư nước ngoài (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì lãnh đạo LG lại cho biết nhà máy vẫn hoạt động bình thường. 

Hiện tại, LG có 3 nhà máy tại Hải Phòng, đảm nhận sản xuất các loại thiết bị khác nhau. LG Electronics được thành lập sớm nhất vào năm 2015 chuyên sản xuất smartphone, điều hoà, tủ lạnh, máy giặt; LG Innotek chuyên sản xuất module cho camera smartphone; LG Display chuyên làm màn hình điện tử.

3 nhà máy của LG có tổng đầu tư 1,5 tỷ USD. Trong đó, nhà máy sản xuất điện thoại thông minh được đầu tư đầu tiên, tuy nhiên các thông tin về tổng đầu tư cho nhà máy này không xuất hiện.

Trước khi dừng sản xuất điện thoại thông minh, có tin LG đàm phán bán nhà máy này cho Vingroup và một số đối tác khác. Nhưng việc không bán nhà máy nữa cho thấy giá bán và các thủ tục chuyển giao đã không thống nhất được giữa các bên.

Nói cách khác mức giá hơn 100 tỷ won (hơn 2.067 tỷ đồng) mà LG kỳ vọng đã không thành hiện thực, thay vào đó hãng đã quyết định chuyển nhà máy sang sản xuất đồ điện tử gia dụng.    

Không bán nhà máy smartphone tại Hải Phòng, LG chuyển qua sản xuất đồ điện tử gia dụng - ảnh 1

Hình ảnh một nhà máy của LG tại Hải Phòng

Và nhu cầu đồ gia dụng của hãng tăng vọt trong thời gian đại dịch vừa qua đã khiến nhà máy ở Hải Phòng từ chỗ sắp bị bán tháo giờ đây lại đóng một vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. 

Trên thực tế, việc chuyển đổi này là cần thiết cho LG để hãng có thể tập trung vào thế mạnh nhất của mình. Trong quý 1/2021, LG đang trên đà trở thành trở thành nhà sản xuất thiết bị gia dụng số 1 thế giới, với doanh thu cao kỷ lục 6,3 tỷ USD trong quý đầu năm 2021. Trong quý 1, LG đã vượt mặt đối thủ cạnh tranh Whirlpool trong những tháng đầu năm thì việc chuyển đổi, dồn toàn lực vào điểm mạnh sẽ giúp công ty này củng cố vị trí đó trong giai đoạn sắp tới. 

Như vậy, LG sẽ còn tới hết năm 2021 để tiêu thụ hết số hàng điện thoại còn lại trong kho để càng nhiều lợi nhuận càng tốt. Dự kiến, giá bán của các sản phẩm này sẽ tiếp tục giảm dần trong những tháng còn lại. 

Tại Hàn Quốc, các đối thủ cạnh tranh một thời của LG như Apple đang cố gắng thu hút các chủ sở hữu điện thoại LG hiện tại bằng chương trình trao đổi và khuyến mại hấp dẫn. Tặng 135 USD (khoảng 3,1 triệu đồng) cho một chiếc iPhone 12 hoặc 12 mini mới với một số điều kiện kèm (ví dụ: phải là điện thoại 4G hoặc 5G mà người mua đã sử dụng ít nhất một tháng).

LG cho biết sẽ tiếp tục cập nhật, hỗ trợ các dòng điện thoại thông minh trong 3 năm sau ngày ra mắt ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc hai dòng smartphone thương hiệu LG mới tung ra thị trường gần đây là V60 và Velvet sẽ được hỗ trợ cho đến thời điểm năm 2023.

H.S

Xem thêm: Tập đoàn LG muốn hợp tác, hỗ trợ Đồng Nai về chuyển đổi số