Kiên Giang sắp thử nghiệm hộ chiếu vaccine với khách du lịch đến Phú Quốc

14:15 | 28/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Y tế nhấn mạnh, trước mắt Kiên Giang cần làm tốt công việc tiêm phòng vaccine đầy đủ cho người dân, sau đó mới nghĩ đến chuyện triển khai hộ chiếu vaccine cho khách du lịch.

Theo lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc là thành phố biển, đảo có vị trí chiến lược rẩt quan trọng về chiến lược an ninh, quốc phòng và mang lại nhiều lợi thế để phát triển du lịch mang tầm vóc quốc tế. 

Thời gian vừa qua, ngành du lịch Phú Quốc đã trở thành mũi nhọn như đúng định hướng của Chính phủ, lượt khách bình quân mỗi năm tăng 28%, trong đó khách quốc tế tăng hơn 45%. 

Tuy nhiên, dịch Covid-19 diễn ra từ năm 2020 khiến tốc độ tăng trưởng ngành kinh tế mũi nhọn này bị ảnh hưởng nặng nề. Năm ngoái, lượng khách du lịch quốc tế đã sụt giảm nghiêm trọng, 30,6% so với cùng kỳ, khác du lịch quốc tế giảm 76,1% so với cùng kỳ. 

Do đó, để tạo tiền đề cho việc mở cửa trở lại, khôi phục các hoạt động kinh tế mũi nhọn và đóng góp cho sự tăng trưởng chung của cả nước khi trạng thái bình thường trở lại, UBND tỉnh Kiên Giang kiến nghị cho phép địa phương thực hiện mô hình "Du lịch cách ly khép kín". Bắt dầu thử nghiệm với nhóm khách du lịch đã được tiêm phòng ở Nga, thông qua các chuyến bay thuê bao, nghỉ tại một địa điểm, hạn chế di chuyển. 

Kiên Giang sắp thử nghiệm hộ chiếu vaccine với khách du lịch đến Phú Quốc - ảnh 1

Ảnh minh họa

Sau đó, tỉnh sẽ đánh giá, nếu khả thi sẽ nhân rộng mô hình này với khách du lịch từ các nước  đã hoàn thành tiêm chủng vaccine phòng Covid-19

Kiên Giang cũng muốn sử dụng các nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp nếu có để tổ chức chiến dịch tiêm chủng cho toàn bộ người dân sinh sống tại Tp.Phú Quốc. Việc này sẽ đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trên đảo và nhân viên phục vụ tại các khu, điểm du lịch. 

Sau khi nhận được báo cáo và đề xuất của địa phương, ông Đỗ Xuân Tuyên - thứ trưởng Bộ Y tế đã trả lời rằng: Về kiến nghị thí điểm đón khách du lịch đã được tiên phòng Covid-19 đến Phú Quốc, Bộ Y tế đã thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, phối hợp cùng các Bộ ngành liên quan và địa phương xây dựng được kế hoạch chi tiết để đón khách du lịch ở huyện đảo Phú Quốc. 

Bên cạnh đó, cơ quan đầu ngành Y tế sẽ trình Thủ tướng Chính phủ chủ trương thí điểm đón khách du lịch quốc tế đã tiêm vaccine phòng Covid-19 đến Phú Quốc và tiêm vaccine cho người dân tại đây. Trước khi kế hoạch được Thủ tướng chấp thuận, mọi phương án tổ chức đều phải có kế hoạch thật tốt. 

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, mọi công tác chuẩn bị cho chủ trương thí điểm đón khách du lịch tại Phú Quốc nói riêng và công tác phòng chống dịch Covid-19 nói chung trên địa bàn cần thực hiện nghiêm túc, không được phép lơ là, chủ quan dù chưa có dịch hoặc dịch đã qua. Sử dụng vaccine minh bạch, Phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường, 4 tại chỗ... 

Tất cả những điều trên đều được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương trên cả nước chú trọng trong thông báo Thông báo 167/TB-VPCP, kết luận tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. 

Hiện tại, tỉnh Kiên Giang đang xây dựng lộ trình tiêm chủng cho cư dân trong địa bàn, nhu cầu vaccine trong năm 2021 là 2.543.858 liều. Nguồn kinh phí mua vaccine sẽ từ ngân sách Nhà nước cùng những nguồn hợp pháp khác. 

H.S

Xem thêm: Bộ Y tế họp khẩn về tiến độ thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax