Kinh hoàng bà ngoại tâm thần sát hại cháu ruột 1 tuổi rồi tự tử không thành

10:47 | 02/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Khi được con gái nhờ giữ cháu giúp, bà Nhây bế cháu ruột 1 tuổi vào phòng ngủ, sau đó lấy dao sát hại bé tử vong tại chỗ.
Tin tức mới nhất ngày 2/1, báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với bà Nèang Nhây (SN 1960; ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.
 
Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ việc không ai khác chính là bé C.S.P.Q. (SN 2020, cháu ruột của bà Nhây).
 
Bà ngoại tâm thần sát hại cháu 1 tuổi ở An Giang
Ảnh minh họa
 
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vụ việc xảy ra vào tối ngày 26/12/2020. Cụ thể, vào thời điểm trên gia đình bà Nhây có tổ chức một buổi lễ theo phong tục của người Khmer. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, do có việc bận nên mẹ cháu Q. (cũng là con gái bà Nhây) nhờ bà giữ cháu giúp. 
 
Lúc này, bà Nhây bất ngờ bế cháu Q. vào phòng ngủ, sau đó dùng sao sát hại cháu bé dã man khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
 
Sau khi gây án, bà Nhây cầm dao đi ra ngoài định tự tử nhưng được người xung quanh phát hiện nên nhanh chóng can ngăn, trình báo vụ việc lên Công an xã Vĩnh Trung.
 
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Qua quá trình làm việc với gia đình nạn nhân, công an xác định bà Nhây có tiền sử bệnh tâm thần. Bà đã được gia đình đưa đi điều trị hơn 10 năm nay.
 
Mãi đến tháng 9/2019, bà Nhây được gia đình cho điều trị tại nhà, dùng thuốc theo đơn của bác sĩ.
 
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 


Tiểu Long