Tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2025 vượt xa kỳ vọng của Phố Wall với mức lợi nhuận đạt 2,9 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 41 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Kết quả trên có được nhờ vào tăng trưởng doanh thu từ các sản phẩm liên quan đến COVID-19 và các biện pháp cắt giảm chi phí hoạt động.
Vào tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố danh sách thuế quan đối ứng mới với hơn 60 đối tác thương mại, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%.
Thụy Sĩ – biểu tượng của hoà bình và ổn định – bất ngờ trở thành mục tiêu mới trong cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump. Mức thuế tới 39% đang gây cú sốc chưa từng có trong giới doanh nghiệp nước này.
Doanh số bán hàng cho người mua trong khu vực tư nhân trong nước, một chỉ số quan trọng cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp, chỉ tăng 1,2%, mức tăng yếu nhất kể từ năm 2022.
Khi ông Trump công bố mức thuế 25% đối với tất cả xe nhập khẩu sản xuất ở nước ngoài, ngành ôtô toàn cầu đã trở thành một trong những nạn nhân lớn nhất với các công ty Mỹ bị ảnh hưởng nặng nhất.
Ngân hàng trung ương Anh (BoE) nhiều khả năng sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất nữa tại cuộc họp ngày 7/8, trong bối cảnh các đợt tăng thuế và sự thận trọng của người tiêu dùng đang gây cản trở kinh tế Anh và khiến các doanh nghiệp chậm lại đà tuyển dụng.
IMF vừa công bố cập nhật “Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới”, theo đó nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2025 từ mức 4% hồi tháng 4 lên 4,8%, tăng 0,8 điểm %.