Thị trường tài chính biến động mạnh trong hai ngày đầu tuần này, với giá vàng giao ngay tăng lên trên ngưỡng kỷ lục 3.500 USD/ounce, trong khi đồng USD giảm xuống mức thấp nhất của ba năm.
Sự đảo chiều diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ không sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng thời cũng báo hiệu tiến triển về vấn đề thuế quan với Trung Quốc.
Theo các nguồn tin của Wall Street Journal, Nhà Trắng đang cân nhắc giảm mạnh thuế quan với Trung Quốc để hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai siêu cường này.
Bà Daeng Donsingha, một nông dân Thái Lan, đã rất lo lắng cho gia đình 9 người của mình khi giá gạo ở quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới này giảm mạnh trong năm nay, sau khi Ấn Độ nối lại xuất khẩu.
Theo Ngân hàng JP Morgan, yếu tố hỗ trợ cho dự báo giá vàng đạt 4.000 USD/ounce là nhu cầu mạnh mẽ liên tục từ các nhà đầu tư và nhiều ngân hàng trung ương, với mức mua trung bình khoảng 710 tấn/quý.
Bộ trưởng Choi Sang Mok - người kiêm nhiệm chức Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề kinh tế, là quan chức cấp cao nhất của Hàn Quốc đến thăm Mỹ kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức.
Ông Trump làm rõ bản thân không có ý định sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell, bất chấp những chỉ trích gay gắt nhắm vào người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ.