Lạ kì buổi họp nội các Cộng hoà Maldives dưới đáy biển

22:20 | 17/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cách đây hơn 10 năm, nội các Cộng hòa Maldives đã tổ chức một cuộc họp quan trọng nhưng cũng không kém phần kỳ lạ dưới đáy biển.
Cách đây hơn 10 năm, vào ngày 17/10/2009, nội các Maldives đã thực hiện một cuộc họp có một không hai - họp dưới đáy biển. Khi đó, Tổng thống Maldives là ông Mohamed Nasheed cùng 11 Bộ trưởng, Phó Tổng thống cùng Chánh văn phòng Nội các đã cùng nhau lặn dưới đáy biển ở độ sâu khoảng 4-5m so với mực nước biển và tổ chức cuộc họp nhằm cảnh báo thế giới về tình trạng biến đổi khí hậu.
 
Lạ kì họp nội các Maldives dưới đáy biển
 
Tham dự sự kiện có một không hai này, các đại biểu đều phải đeo bình dưỡng khí, mặc đồ bơi chuyên dụng, ngồi trên những chiếc ghế đặc biệt và trao đổi thông tin qua ngôn ngữ cử chỉ và những tấm bảng trắng trong suốt 12 phút. Từng là một thợ lặn chuyên nghiệp, việc tổ chức cuộc họp độc đáo dưới nước không là chuyện gì khó khăn với ông Nasheed. Tuy nhiên, với các đại biểu khác, từ nửa tháng trước khi diễn ra cuộc họp, họ đã phải trải qua những buổi tập lặn hết sức vất vả tại hòn đảo Girifushi, cách thủ đô Male khoảng 20 phút di chuyển bằng thuyền.
 
Lạ kì họp nội các Maldives dưới đáy biển
 
Trong cuộc họp, Tổng thống Maldives khi đó cùng những thành viên đã cùng ký tên lên một văn bản kêu gọi các quốc gia trên thế giới cắt giảm lượng khí thải carbon, cũng là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính khiến nhiệt độ trên trái đất tăng lên, làm băng ở Bắc Cực, Nam Cực tan ra và nước biển dâng cao. Văn bản này sau đó cũng đã được trình bày tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu, tổ chức ở Copenhaghen, Đan Mạch vào tháng 12/2009.
 
Lạ kì họp nội các Maldives dưới đáy biển
 
Tại buổi Hội nghị của Liên hợp quốc về thay đổi khí hậu đó, các quốc gia đã thương thảo để tìm ra một thỏa thuận thay thế tìm cách cắt giảm lượng khí thải nhà kính như CO2. Vướng mắc khi đó xảy ra bởi những nước đã phát triển muốn mọi quốc gia phải tiến hành cắt giảm khí thải, còn những nước nghèo mong muốn các nước công nghiệp cắt giảm nhiều hơn.
 
Hiện quần đảo Maldives có độ cao trung bình 2,13m so với mực nước biển, là quốc gia phẳng nhất thế giới, thiếu hụt những khu đất cao để người dân lánh nạn trước các cơn sóng dữ lên tới 4,26m; do đó nếu không ngăn chặn tình trạng Trái đất nóng lên thì quốc đảo này có thể sẽ biến mất. Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Nasheed đã liên tục lên tiếng cảnh báo cộng đồng quốc tế về những tác động biến đổi khí hậu, cũng như thể hiện nỗi lo ngại quốc đảo Maldives sẽ bị xoá sổ nếu mực nước biển tiếp tục dâng cao. Ông Nasheed cũng từng công bố một kế hoạch táo bạo về việc mua một “mảnh đất mới” cho 350.000 công dân Maldives sinh sống, đề phòng việc quần đảo này bị nhấn chìm trong nước biển do biến đổi khí hậu. Cựu Tổng thống Maldives từng nói: "Điều chúng tôi đang cố thực hiện là khiến người ta nhận ra rằng Maldives đang ở mặt trận hàng đầu (trong cuộc chiến chống tình trạng trái đất ấm lên). Đây không chỉ là vấn đề của Maldives mà còn của cả thế giới".
 
 
 
Linh Chi (t/h)