Lần đầu tiên mảng tài chính của Grab nhận được 300 triệu USD vốn đầu tư bên ngoài trực tiếp

21:47 | 14/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Grab mới đây cho biết, mảng kinh doanh tài chính Grab Financial Group của hãng này đã kêu gọi được khoảng 300 triệu USD. Đây là tiến triển mới nhất mà Grab có được trong quá trình mở rộng kinh doanh mảng tài chính.
Đây là lần đầu tiên mảng tài chính của Grab nhận được vốn đầu tư bên ngoài trực tiếp. Cụ thể, Grab Financial Group vừa gọi vốn thành công hơn 300 triệu USD vòng Series A từ một nhóm các nhà đầu tư do Hanwha Asset Management (Hàn Quốc) dẫn dắt.

Các nhà đầu tư khác trong vòng này bao gồm K3 Ventures, GGV Capital, Arbor Ventures, và Flourish Ventures. Lần gọi vốn thành công này là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự tăng trưởng của Grab Financial Group khi tổng doanh thu tăng hơn 40% trong năm 2020 so với cùng kỳ trong bối cảnh đại dịch thúc đẩy số hóa ở Đông Nam Á.
 
Mảng tài chính của Grab nhận được 300 triệu USD vốn đầu tư
Grab Financial Group vừa gọi vốn thành công hơn 300 triệu USD. Ảnh minh họa
 
Nikkei nói đây là lần đầu tiên mảng tài chính của Grab gọi được vốn trực tiếp từ bên ngoài. Grab từ chối chia sẻ cổ phần nắm giữ của các nhà đầu tư song nói rằng vẫn đang nắm đa số quyền kiểm soát mảng tài chính.
 
Cũng theo Nikkei, mảng Grab Financial Group đang được định giá khoảng 3 tỷ USD. Vì đây mới chỉ là vòng gọi vốn Series A, Grab chắc chắn sẽ còn tiếp tục gọi vốn cho Grab Financial Group trong tương lai.
 
Trong tháng 12 vừa qua, sản phẩm tài chính AutoInvest của Grab (một sản phẩm về retail wealth management, tạm hiểu: quản lý tài sản bán lẻ) cũng chứng kiến số lượng người dùng hàng tháng tăng gần gấp đôi so với các tháng trước đó.

Mảng bảo hiểm cũng đạt mức tăng trưởng đặc biệt, số người dùng tăng gấp 4 lần lên hơn 4,5 triệu người dùng chỉ trong 3 tháng, đồng thời đã phân phối hơn 70 triệu hợp đồng bảo hiểm kể từ khi ra mắt vào tháng 4/2020.
 
Mảng tài chính của Grab nhận được 300 triệu USD vốn đầu tư
Mảng Grab Financial Group đang được định giá khoảng 3 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg

Thêm vào đó, tập đoàn Grab-Singtel gần đây đã được Cơ quan tiền tệ Singapore lựa chọn để thành lập một ngân hàng kỹ thuật số toàn diện, cùng với SEA (công ty mẹ của Garena, Shopee và Airpay).
 
Yong Hyun Kim, Giám đốc điều hành của Hanwha Asset Management, bày tỏ kỳ vọng GFG sẽ tiếp tục "tăng trưởng theo cấp số nhân" nhờ vào mô hình kinh doanh sáng tạo.
 
Grab ban đầu hoạt động trong vai trò một ứng dụng gọi xe song đang mở rộng kinh danh theo mô hình “siêu ứng dụng”, tức một ứng dụng cung ứng nhiều dịch vụ số. Khi đại dịch khiến mảng gọi xe lao đao, Grab tiếp tục đầu tư mạnh vào mảng giao đồ ăn và dịch vụ tài chính.
 
Ở mảng tài chính, Grab cung cấp các dịch vụ từ thanh toán với GrabPay, đầu tư vi mô cho tới bảo hiểm đi lại ở 6 quốc gia trong khu vực là Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines.
 
Mảng tài chính của Grab nhận được 300 triệu USD vốn đầu tưGrab đang mở rộng kinh danh theo mô hình “siêu ứng dụng”. Ảnh: Bloomberg

Số tiền đầu tư 300 triệu USD được dùng để tiếp tục mở rộng các khoản kinh doanh nói trên “bằng cách đầu tư vào nhân sự, mở rộng hoạt động ở Đông Nam Á với các giải pháp tài chính tiết kiệm, thuận tiện và minh bạch”, Grab nói.
 
Hải Yến