Lần đầu tiên tại Việt Nam, các tay đua xe tranh tài bằng ô tô điện

Chi Dân 07:59 | 11/07/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Gymkhana Otofun Championship - Đồ Sơn 2022 là giải đua đầu tiên tại Việt Nam sử dụng ô tô điện VinFast VF e34 làm phương tiện thi đấu tại vòng chung kết. Các vận động viên tham gia tranh tài sôi nổi trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Ngày 10/7,  tại cổng chào hoa phượng của KDL Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn (Hải Phòng) diễn ra giải đua xe Gymkhana Otofun Championship - Đồ Sơn 2022 (giải đua ô tô thể thao GOC 2022) với sự tham gia tranh tài của 33 vận động viên trên toàn quốc.

 Gymkhana Otofun Championship - Đồ Sơn 2022 được tổ chức tại cổng chào hoa phượng của KDL Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn (Hải Phòng).

Tại vòng chung kết, các vận động viên với phương tiện thi đấu là những chiếc xe điện mang thương hiệu VinFast  đã tiếp tục mang đến những giây phút thi đấu đầy kịch tính cho người hâm mộ. Đây cũng là lần đầu tiên, xe điện được sử dụng tại một giải đua theo thể thức Gymkhana tại Việt Nam. Sau màn tranh tài mãn nhãn, nhà vô địch của các nhà vô địch đã được gọi tên với kỹ năng xử lý thượng thừa cùng một tinh thần thép.

 Ô tô điện VinFast VF e34 được đưa vào thi đấu tại vòng chung kết. 

Trong mùa giải năm nay, việc đưa vào sử dụng xe điện cho vòng chung kết với mô-men xoắn cao, khả năng tăng tốc vượt trội, bán kính vòng quay nhỏ… cũng mang lại những  trải nghiệm khác biệt cho các vận động viên không chuyên và chuyên nghiệp.

Với màn tranh tài gay cấn, vận động viên Phạm Văn Đức đến từ TP HCM giành ngôi quán quân với thành tích tốt nhất. VĐV Phạm Văn Đức nhận được giải thưởng 50 triệu đồng. Về nhì là VĐV Nguyễn Văn Việt và giải thưởng là 15 triệu đồng đồng. Xếp thứ 3 chung cuộc là VĐV Phạm Quốc Huy giành được giải thưởng là 5 triệu đồng.

 Màn biểu diễn của các tay đua.

Trước đó tại vòng loại, GOC 2022 đã diễn ra với 2 hạng thi đấu với Hạng Amateur và Pro. Sau những màn phô diễn kỹ năng tài tình của các vận động viên cùng với những chiếc xe đầy mạnh mẽ, kết quả chung cuộc cũng đã mang lại nhiều bất ngờ.

Kết quả, giải Nhất Pro cũng thuộc về VĐV Phạm Văn Đức (5.000.000 đồng); Nhất Amateur hạng 1600CC trở xuống thuộc về VĐV Lê Đoàn Thanh (2.000.000 đồng); Nhất Amateur hạng 1601 CC trở lên thuộc về VĐV Hoàng Quân (2.000.000 đồng); Nhanh nhất vòng loại thuộc về VĐV Phạm Hoàng Đức (1.000.000 đồng).

 Các VĐV giành được thành tích tại  Gymkhana Otofun Championship – Đồ Sơn 2022.

Ông Nguyễn Đại Hoàng - Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, vòng chung kết GOC 2022 với việc sử dụng ô tô điện không chỉ đem lại sự phấn khích cho các vận động viên, khán giả, mà còn tiếp tục đưa thông điệp sử dụng loại xe xanh này trong mọi mặt của cuộc sống, từ di chuyển thường ngày đến các môn thể thao với ô tô.

"Với việc đưa VF e34 vào thi đấu, Gymkhana Otofun Championship – Đồ Sơn 2022 tại Hải Phòng trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy cộng đồng người yêu xe tại Việt Nam có thêm sự tin tưởng với ô tô điện. Cũng qua sự thành công của giải, cùng phong trào đua xe thể thao được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp trong thời gian trở lại đây, Gymkhana nói riêng và các loại hình đua xe thể thao nói chung đang góp phần không nhỏ trong việc nâng cao kỹ năng lái xe, tăng cường nhận thức về an toàn giao thông cho cộng đồng người sử dụng ô tô”, ông Hoàng nói.

 Màn tranh tài bằng những chiếc VF e34  khiến cho  Gymkhana Otofun Championship – Đồ Sơn 2022  trở nên hấp dẫn và sôi nổi. 

Ông Hoàng Chí Trung - Tổng giám đốc VinFast Trading Việt Nam, đơn vị đồng tổ chức sự kiện cho biết: “Chúng tôi tin tưởng những chiếc xe điện VF e34 đã đem lại những trải nghiệm thú vị và mới lạ cho các tay đua trong giải đua ô tô thể thao GOC 2022 cũng như khẳng định khả năng vận hành ấn tượng của ô tô điện VinFast. Trong quá trình nghiên cứu phát triển các dòng xe, đặc biệt là xe điện, chúng tôi luôn không ngừng tối ưu các quy trình đánh giá kỹ thuật nghiêm ngặt để mỗi chiếc xe đến tay người tiêu dùng luôn tạo nên những cảm xúc ấn tượng và sự an tâm tối đa trong quá trình sử dụng”, ông Hoàng Chí Trung nhấn mạnh.