Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức

14:22 | 21/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chúc mừng ông Joe Biden nhậm chức, trở thành tổng thống Mỹ thứ 46.
Trong điện mừng hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền mới sẽ đạt nhiều thành công vì sự phát triển thịnh vượng và hạnh phúc của đất nước, nhân dân Mỹ, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.
 
Lãnh đạo Việt Nam tin rằng với nền tảng quan hệ Việt - Mỹ đã được xây dựng và không ngừng phát triển trong suốt 25 năm qua, cùng tình cảm tốt đẹp của Tổng thống Biden dành cho Việt Nam, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
 
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Biden
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 12/2020. Ảnh: TTXVN
 
Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng gửi điện mừng tới Phó tổng thống Kamala Harris.
 
Tổng thống Biden tuyên thệ nhậm chức tại tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 20/1, kêu gọi đoàn kết trong bài diễn văn nhậm chức. Sau lễ nhậm chức, ông ký 15 sắc lệnh hành pháp đầu tiên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Covid-19, đưa Mỹ tái gia nhập hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia mà cựu tổng thống Trump từng ban bố.
 
Trước đó, sau khi ông Biden đắc cử tổng thống, lãnh đạo Việt Nam cũng gửi điện chúc mừng, bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan hệ đã được xây dựng trong 25 năm qua, quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển. Lãnh đạo Việt Nam khi đó gửi lời mời Tổng thống và Phó tổng thống Mỹ thăm Việt Nam vào thời gian sớm nhất.
 
Việt - Mỹ bắt đầu bình thường hóa quan hệ sau tuyên bố của cựu tổng thống Bill Clinton ngày 11/7/1995, sau quá trình thương lượng gặp nhiều chông gai do những nghi kỵ trong chiến tranh.
 
Trong 25 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 450 triệu USD năm 1994 lên 77 tỷ USD năm 2019. Trong nhiều năm, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất của Mỹ.
 
Việt Nam và Mỹ cũng tăng cường và mở rộng Quan hệ Đối tác Toàn diện trên cơ sở tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ổn định và hòa bình, cũng như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Theo Vnexpress