Lật tẩy chiêu trò của “tú ông” tuyển “phi công” cho phụ nữ lớn tuổi

23:00 | 24/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Qua zalo Tài đăng tin tìm “phi công” để phục vụ cho các “máy bay” sau đó yêu cầu “phi công” chuyển phí dịch vụ rồi mới cung cấp thời gian, địa điểm của khách hàng.
Công an huyện Can Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Công Tài (SN 2001), trú tại xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 21/12 nhận được tin báo từ một nam thanh niên, trú tại thị trấn Nghèn, Can Lộc về việc anh này bị một đối tượng có tài khoản zalo là "Nguyễn Thị Yến" lừa đảo môi giới dịch vụ tuyển "phi công" cho những “máy bay bà già” với giá từ 5 – 10 triệu đồng thời nghe điện thoại từ một giọng nữ nói tiếng Huế  yêu cầu anh này gửi mã thẻ cào điện thoại để nộp phí dịch vụ (tổng số tiền lên đến 23 triệu đồng) rồi mới cung cấp thời gian, địa điểm khách hàng đang chờ.
 
Lật tẩy chiêu trò của “tú ông” tuyển “phi công” cho phụ nữ lớn tuổi - ảnh 1
Tang vật vụ án
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng tìm ra được đối tượng và xác định được đối tượng đang ở Thành phố Đà Nẵng. Lúc đầu đối tượng được nhận định là nữ nhưng sau khi nghiên cứu, phân tích phương thức, thủ đoạn, địa bàn, "tú ông” Hồ Công Tài đã bị lột mặt nạ và bắt giữ khi đang ở nhà riêng tại tổ 6, thôn Xuân Phú, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng.
 
Lật tẩy chiêu trò của “tú ông” tuyển “phi công” cho phụ nữ lớn tuổi - ảnh 2
Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra
 
Tại CQĐT, “tú ông”khai nhận đã lập một tài khoản Zalo mang tên một phụ nữ để đăng tin quảng cáo dịch vụ tuyển phi công cho các máy bay bà già. Để tạo niềm tin cho các “phi công”, Tài sử dụng điện thoại có cài phần mềm chuyển đổi giọng nói sang âm nữ để gọi điện chốt đơn hàng, hòng qua mặt lực lượng chức năng. 
 
Được biết,Tài đã  lừa đảo hơn 100 nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được lên đến 200 triệu đồng. Số tiền này Tài dùng để tiêu xài cá nhân.
 
Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an huyện Can Lộc điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. 
 Cẩm Kỳ - Bảo Hùng