Liên đoàn bóng đá UAE phủ nhận việc không bán vé cho cổ động viên Việt Nam

11:38 | 14/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Liên đoàn bóng đá UAE cho biết đã bán 10% tổng số vé cho các cổ động viên Việt Nam để có thể vào sân theo dõi trận đấu của đội chủ nhà UAE với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Liên quan đến thông tin cổ động viên Việt Nam tại Dubai không thể mua được vé để xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE ngày 15/6, do vé đã được thông báo bán hết.

Ngày 13/6, trao đổi với báo chí, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết, Tổng thư ký liên đoàn UAE khẳng định đã bán vé cho các cổ động viên Việt Nam vào sân xem trận UAE  và đội tuyển Việt Nam thi đấu tối 15/6.

Theo Đại diện VFF, trong hai trận đấu vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã luôn nhận được sự quan tâm cổ vũ của bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc và học tập tại UAE. Sự động viên trực tiếp trên khán đài cũng như sự cổ vũ của người hâm mộ nơi quê nhà đã tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam thi đấu xuất sắc, giành thắng lợi trước đội tuyển Indonesia (4-0) và Malaysia (2-1).

Liên đoàn bóng đá UAE phủ nhận việc không bán vé cho cổ động viên Việt Nam - ảnh 1

Sự có mặt của cổ động viên nước nhà trên khán đài luôn là sự khích lệ lớn đối với đội tuyển Việt Nam

Trước ngày khởi tranh, AFC quyết định cho phép 30% số khán giả được vào sân và số lượng chính xác sẽ được tính toán theo điều kiện của từng địa điểm thi đấu. Trong đó, đối với các trận đấu không có sự tham gia của đội bóng chủ nhà UAE, số lượng vé sẽ được chia đều cho hai đội bóng tham gia thi đấu. Trong trường hợp trận đấu có sự tham dự của đội tuyển UAE, cổ động viên đội khách sẽ được mua tối đa 10% trong tổng số vé phát hành.

Theo thông tin từ VFF, có khoảng 250 vé dành cho các cổ động viên đội khách được ban tổ chức bán ra và được mua hết. Toàn bộ số vé trên được bán qua hình thức online.

AFC và ban tổ chức nước chủ nhà UAE cũng yêu cầu các khán giả đảm bảo chặt chẽ các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 khi tới sân cổ vũ cho đội tuyển của mình. Các khán giả phải được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 và cần có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48h trước khi vào sân, đồng thời đảm bảo các quy định về giãn cách, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt…; khán giả ở độ tuổi dưới 16 sẽ không được phép vào sân.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 15/6 trên SVĐ Zabeel, tại Dubai. Đây là trận được xem là "chung kết" của bảng G.

Hiện tại, Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 17 điểm, hơn UAE 2 điểm. Ở trận đấu tới Việt Nam chỉ cần cầm hòa trước UAE là sẽ giành ngôi nhất bảng chung cuộc và đi tiếp.

Trong trường hợp để thua trước UAE, Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp theo diện 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Theo tính toán của We Global cơ hội Việt Nam vào vòng loại cuối World Cup là 99,2%. Trong khi đó cơ hội đi tiếp của UAE là 76,96%.

Hình ảnh mới nhất buổi tập tối 13/6 của Đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với UAE:

Nguồn: VFF Channel

H.A

Xem thêm: Sếp Liên đoàn Bóng đá Malaysia thừa nhận Văn Toàn không “ăn vạ”