Liên minh châu Âu mở cửa cho khách du lịch đã được tiêm vaccine COVID-19

14:51 | 20/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cho phép khách du lịch đã tiêm vaccine COVID-19 và đến từ những nước có tỷ lệ nhiễm bệnh thấp được nhập cảnh.

Đã gần một năm kể từ khi Liên minh châu Âu phải đóng cửa biên giới để chống dịch COVID-19. Hôm qua, EU đã công bố một loạt các khuyến nghị về việc dỡ bỏ hạn chế đi lại của lục địa.

Theo đó, những khách du lịch đã được tiêm vaccine COVID-19 và đến từ những quốc gia có tỷ lệ nhiễm bệnh này thấp sẽ được cho phép nhập cảnh vào EU.

Trong tuần này, một danh sách các điểm đến được đánh giá là an toàn sẽ được công bố. Tuy nhiên vẫn chưa có thông tin chính xác khi nào thì các thay đổi này sẽ được áp dụng.

Dự kiến từng nước thành viên của EU sẽ có lựa chọn áp dụng biện pháp gì đối với khách du lịch muốn nhập cảnh. Nghĩa là một số nước có thể tiếp tục áp dụng các biện pháp cách ly, một số nước có thể yêu cầu xét nghiệm PCR âm tính và/hoặc bằng chứng đã tiêm vaccine.

Liên minh châu Âu mở cửa cho khách du lịch đã được tiêm vaccine COVID-19 - ảnh 1

Du khách đã tiêm vaccine COVID-19 và từ những khu vực tỷ lệ nhiễm thấp sẽ được vào EU

Nhà chức trách lạc quan hi vọng các quy định này có thể sẽ có hiệu lực từ tháng 6 tới, nhất là trong bối cảnh cần thúc đẩy ngành du lịch khi mùa hè tới. Tuy nhiên, điểm rủi ro là kế hoạch cũng cho phép được tạm dừng khẩn cấp nếu như tỷ lệ các ca lây nhiễm lại tăng lên.

Một quan chức EU phát biểu với kênh CNN rằng Liên minh sẽ tính đến chế độ có đi có lại, khi đưa ra danh sách những nước có công dân được nhập cảnh vào EU và khuyến nghị là những nước có tỷ lệ nhiễm thấp hơn 75 trường hợp trên 100.000 người sẽ được chấp nhận.

Các khuyến nghị sẽ chính thức được thông qua vào hôm nay. Tuy nhiên các nước thành viên EU không bắt buộc phải áp dụng các khuyến nghị này.

Các đề xuất nói trên được Liên minh châu Âu đưa ra từ đầu tháng 5, sau khi nước thành viên Hy Lạp thông báo sẽ chào đón khách du lịch quốc tế đã tiêm đủ vaccine COVID-19 hoặc được xét nghiệm âm tính.

Các hạn chế nhập cảnh tại Hy Lạp chính thức được giảm bớt từ ngày 14/5, cho phép khách du lịch đã tiêm vaccine hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính được vào nước này (xét nghiệp dược tiến hành hơn 72h trước khi tới Hy Lạp).

Iceland cũng đã mở cửa cho khách du lịch đã tiêm vaccine từ tháng 4.

Đầu tháng này, Cộng hòa Sip mở cửa trở lại cho khách du lịch đã tiêm vaccine từ 65 nước, trong đó có Anh và Mỹ.

Bồ Đào Nha bắt đầu cho phép khách du lịch đến từ Anh, Scoland và xứ Wales nhập cảnh.

Croatia cũng chào đón những khách du lịch đã tiêm vaccine, những người xét nghiệm PCR âm tính hoặc bằng chứng rằng họ đã hồi phục sau xét nghiệm COVID-19 trong vòng 180 ngày qua và không ít hơn 11 ngày trước khi họ đến.

Thu Thắm

Xem thêm: Địa phương đầu tiên đề xuất thí điểm `hộ chiếu vaccine` để đón du khách quốc tế