Lỗ gần 1 nửa giá trị vốn hoá, Heniken vẫn có khả năng bán đứt 25,2 triệu cổ phần SAB

13:12 | 15/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, giá cổ phiếu của Sabeco là 190.000 đồng. So với thời kỳ cực thịnh vào cuối 2017 đầu 2018, mức giá này đã giảm gần một nửa.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, giá cổ phiếu của Sabeco là 190.000 đồng. So với thời kỳ cực thịnh vào cuối 2017 đầu 2018, mức giá này đã giảm gần một nửa. Nếu chấp nhận bán đứt 25,2 triệu cổ phần SAB cho Sabeco, Heniken có thể lỗ tới 4 nghìn tỷ đồng. 

Heineken nắm giữ cổ phiếu Sabeco thông qua Able Win Gain Limited và Heineken Asia Pacific. Heineken Asia Pacific công bố giao dịch bán 5,2 triệu cổ phiếu Sabeco vào tháng 11/2019, giảm tỷ lệ sở hữu từ 1,2% xuống còn 0,39%. Với giao dịch này, Heineke đã không còn là cổ đông lớn, do tổng sở hữu giảm xuống còn 4,32%. Theo Bloomberg, có khả năng Heniken sẽ tiếp tục bán 25,2 triệu cổ phần SAB của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), chấp nhận chịu lỗ gần một nửa.

Văn phòng Chính phủ bác bỏ các tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến những công  ty được nhà nước đầu tư

Doanh thu của Sabeco thấp nhất trong 5 năm qua

Một số dự báo cho rằng, lượng tiêu thụ rượu bia tại Việt Nam trong năm 2020 có thể giảm tới 19% do Nghị định 100 về việc phạt tiền đối với người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn cùng đợt giãn cách xã hội do dịch covid-19. Hai cú sốc liên tiếp đã làm các ông lớn trong ngành bia gặp khó khăn, trong đó có Sabeco. 

Trong năm 2020, Sabeco đặt kế hoạch thấp ở mức doanh thu 23,8 nghìn tỷ đồng, giảm 37% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 39% xuống còn 3.250 tỷ đồng. Đây đều là các mức thấp nhất trong 5 năm gần đây. Trước đó, năm 2019, doanh thu của Sabeco đạt hơn 38.134 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.370 tỷ đồng tỷ đồng.

Nhà đầu tư lần lượt thoái vốn

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) gần đây thông báo dự định sẽ thoái hết 36% vốn tại Sabeco, tương đương gần 231 triệu cổ phần. Với mức giá khoảng 180 nghìn đồng/cp như hiện tại, Nhà nước có thể thu về khoảng 41,6 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 1,8 tỷ USD.

Tỷ phú giàu nhất Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi cũng là người chịu thiệt hại trực tiếp và rõ nhất vì giá cổ phiếu Sabeco giảm mạnh. Vốn hóa khoản đầu tư vào Sabeco của tỷ phú Thái đã giảm khoảng 2 tỷ USD. Gần đây, có nhiều thông tin cho rằng ThaiBev sẽ bán cổ phần mảng kinh doanh bia tại Việt Nam (Sabeco) cho đối tác khác nhưng doanh nghiệp này đã phủ nhận. Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã phủ nhận tin đồn bán cổ phần Sabeco cho Trung Quốc.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cổ phiếu Sabeco tăng nhẹ (0,21%) nhưng vẫn ở mức thấp. Triển vọng của SAB vẫn chưa mấy tươi sáng khi giá cả lên xuống không ổn định trong thời gian vừa qua.