Lợi nhuận của các công ty công nghiệp Trung Quốc giảm sâu do nhu cầu thấp, chi phí cao

Thùy Dương/ Theo Reuters 14:15 | 27/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sự sụt giảm lợi nhuận của các công ty công nghiệp Trung Quốc ngày càng sâu sắc trong 2 tháng đầu năm do nhu cầu mờ nhạt và chi phí cao liên tục khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải vật lộn để loại bỏ hoàn toàn những tác động dài hạn của đại dịch COVID-19.

Công nhân làm việc ở nhà máy tại tỉnh Hunan, Trung Quốc. Ảnh: Reuters 

Ngày 27/3, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy, mức giảm mạnh 22,9% kéo theo lợi nhuận công nghiệp giảm 4,0% trong cả năm 2022 thể hiện một khởi đầu năm mới không mấy suôn sẻ đối với các nhà máy công nghiệp Trung Quốc nói chung.

Nhà thống kê Sun Xiao của NBS cho rằng sự sụt giảm là do nhu cầu vẫn còn yếu mặc dù sản lượng công nghiệp tăng.

Zhou Maohua, nhà phân tích tại China Everbright Bank, cho biết sự sụt giảm lợi nhuận của ngành ô tô là một lực cản đáng kể đối với lợi nhuận sản xuất, phần lớn là do nhu cầu chung, chi phí sản xuất, trợ cấp ô tô giảm dần cùng với cuộc chiến giá cả.

“Hiện tại, giá hàng hóa quốc tế vẫn ở mức cao và nhu cầu ở nước ngoài vẫn đang có xu hướng giảm. Các bộ phận công nghiệp và sản xuất vẫn cần đưa ra chính sách hỗ trợ, giảm bớt áp lực tài chính, chi phí tài chính cũng như ổn định niềm tin vững chắc." ông Zhou chia sẻ. 

Các công ty nước ngoài công bố lợi nhuận giảm 35,7%, trong khi các công ty thuộc khu vực tư nhân giảm 19,9%, theo phân tích lợi nhuận 887,21 tỷ nhân dân tệ (128,92 tỷ USD).

Lợi nhuận sụt giảm đối với 28 trong số 41 ngành công nghiệp chính trong giai đoạn này, trong đó ngành sản xuất máy tính, viễn thông và thiết bị điện tử khác báo cáo mức giảm mạnh nhất ở mức 77,1%.

Các dữ liệu vừa công bố theo sau một loạt chỉ số kinh tế cho thấy sự phục hồi không đồng đều sau cuộc chiến kéo dài ba năm đầy cam go chống lại đại dịch COVID.

Đầu tháng 3, tăng trưởng sản lượng của nhà máy ghi nhận mức tăng 2,4% trong 2 tháng đầu năm. Kết quả này thấp hơn một chút so với dự báo tăng 2,6% trong một cuộc thăm dò ý kiến ​​​​của các nhà phân tích Reuters.

Trong khi doanh số bán lẻ tăng trưởng trở lại, đầu tư bất động sản tiếp tục giảm bất chấp sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ nhằm vực dậy thị trường nhà đất yếu kém.

Bắc Kinh đang tìm cách đưa nền kinh tế trở lại đà phục hồi và đặt mục tiêu tăng trưởng khiêm tốn khoảng 5% cho năm nay tại cuộc họp quốc hội thường niên vào tháng này.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc trong tháng này đã bất ngờ cắt giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng phải dự trữ lần đầu tiên trong năm nay để giúp hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Trong cuộc họp điều hành của Hội đồng Nhà nước, theo truyền thống, ông Lý Cường, thủ tướng mới của Trung Quốc đã cam kết thúc đẩy nền kinh tế tổng thể cải thiện một cách bền bỉ song song chống lại những rủi ro lớn một cách hiệu quả.