Lý do Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa 30/4

10:41 | 26/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Khác với một số tỉnh thành khác, năm nay Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa 30/4/2021.

Trong khi nhiều địa phương rầm rộ lên kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa 30/4 và 1/5 thì Hà Nội thông báo không có kế hoạch bắn pháo hoa dịp này.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thế Cương cho biết ngày 30/4 hàng năm không phải dịp Hà Nội thường tổ chức bắn pháo hoa. Năm nay, Sở cũng không đề xuất TP tổ chức bắn pháo hoa. Như vậy năm nay người dân thủ đô không có dịp chiêm ngưỡng pháo hoa trong dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Trước đó, một số thông tin lan truyền cho biết lịch bắn pháo hoa 30/4 Hà Nội kéo dài 15 phút từ 21h ngày 30/4. Một số địa điểm được cho là bắn pháo hoa gồm trước bưu điện Hà Nội ( Quận Hoàn Kiếm), hồ Văn Quán (quận Hà Đông), Trung tâm vườn hoa thị xã Sơn Tây; trước trụ sở báo Hà Nội Mới (quận Hoàng Kiếm), công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), sân quận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). Tuy nhiên thông tin này là không chính xác.

Lịch bắn pháo hoa 30/4 Hà Nội

Nhiều tỉnh thành trên cả nước đã công bố lịch và địa điểm bắn pháo hoa mừng lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động cũng như các hoạt động du lịch kèm theo.

TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại 4 điểm lúc 21h ngày 30/4. Trong đó có hai điểm bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh). Hai điểm pháo hoa tầm thấp còn lại được bố trí tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

Ngoài ra, TP.HCM đang đề xuất điểm bắn pháo hoa thứ năm tại công viên Ánh Sáng thuộc dự án Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, TP Thủ Đức.

Quảng Ninh cho biết tỉnh này sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào tối 30/4 nhân dịp Tuần Văn hóa Hạ Long 2021. Sự kiện được triển khai tại ba địa điểm gồm: Khu đồn cao phường Đông Triều (thị xã Đông Triều) diễn ra từ 21h; Khu du lịch quốc tế Tuần Châu (TP Hạ Long) từ 21h20 và Khu vực biểu tượng hòn Trống Mái, phường Cẩm Thành (TP Cẩm Phả), từ 21h30.

Cùng ngày, Nghệ An sẽ diễn ra Tuần lễ Văn hóa, du lịch Cửa Lò năm 2021. Tỉnh dự kiến bắn pháo hoa nghệ thuật tại thị xã Cửa Lò vào tối 30/4. Ngoài ra, thị xã còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, hội chợ du lịch thương mại, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của vùng đất Nghệ An; âm nhạc đường phố; Festival bóng chuyền bãi biển khu vực Nghệ An; giải đua xe đạp Cup Truyền hình TP HCM chặng thị xã Cửa Lò...

Dịp nghỉ lễ năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày từ 30/4 đến 2/5.

Xem thêm: TP.HCM đề xuất thêm điểm bắn pháo hoa dịp 30/4 tại TP Thủ Đức

Hà Ly