Mastercard trở thành tổ chức thanh toán thẻ ngân hàng nước ngoài thứ hai thâm nhập thị trường Trung Quốc

Hải Bân (Dịch từ CN) 09:33 | 23/11/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trung Quốc đã cho phép liên doanh Trung Quốc của Mastercard thực hiện các hoạt động thanh toán bù trừ thẻ ngân hàng tại nước này, đánh dấu một bước tiến nữa trong việc mở cửa thị trường tài chính của nước này.

  Sự chấp thuận này đã đưa Mastercard trở thành tổ chức thanh toán thẻ ngân hàng nước ngoài thứ hai thâm nhập thị trường Trung Quốc, sau American Express vào năm 2020. 

 Michael Miebach, Giám đốc điều hành của Mastercard cho biết: "Trung Quốc là một trong những thị trường quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng khi đạt được cột mốc quan trọng này với đối tác địa phương của chúng tôi, NetsUnion Clearing Corporation (NUCC)". 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) công bố rằng Mastercard NUCC Information Technology (Bắc Kinh), liên doanh giữa Mastercard và NUCC, có thể ủy quyền cho các tổ chức thành viên của mình phát hành thẻ ngân hàng nhân dân tệ Mastercard tại Trung Quốc.

Trong vòng sáu tháng kể từ khi nhận được chứng nhận, liên doanh Mastercard sẽ có thể ủy quyền cho các tổ chức thành viên ở Trung Quốc tiến hành phát hành và chấp nhận thẻ Mastercard.

Gọi đây là sự kiện mang tính bước ngoặt trong chiến dịch mở cửa thị trường tài chính mới nhất của Trung Quốc, Dong Ximiao, nhà nghiên cứu trưởng tại Công ty Tài chính Tiêu dùng Merchants Union, cho biết việc mở rộng hơn thị trường thanh toán thẻ ngân hàng của nước này sẽ giúp khách hàng trong nước cải thiện dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ. khả năng phòng ngừa và kiểm soát rủi ro của họ.

Zeng Gang, giám đốc Viện Tài chính và Phát triển Thượng Hải cho biết, động thái này thể hiện sự tự tin và quyết tâm của Trung Quốc trong việc  mở cửa thị trường tài chính.

Zeng cho biết, việc cho phép nhiều tổ chức thanh toán thẻ ngân hàng nước ngoài hơn vào thị trường Trung Quốc sẽ giúp xây dựng cấu trúc thị trường thanh toán thẻ ngân hàng ổn định với sự cạnh tranh hiệu quả và làm sâu sắc hơn quá trình cải cách cơ cấu phía cung của ngành thanh toán.

Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực thúc đẩy mở cửa tài chính ở mức độ cao, thực hiện các biện pháp cụ thể như cho phép các nhà đầu tư toàn cầu đầu tư vào thị trường vốn Trung Quốc thông qua nhiều kênh hơn và bãi bỏ giới hạn chứng khoán, hợp đồng tương lai và quyền sở hữu quỹ đối với các tổ chức nước ngoài.

Sau các biện pháp này, nhiều tổ chức tài chính toàn cầu đã mở rộng dấu chân của họ ở Trung Quốc, thể hiện niềm tin vào việc nước này tiếp tục mở cửa tài chính.

Hôm thứ Hai đầu tuần, một cuộc họp của Ủy ban Tài chính Trung ương của đất nước đã nhấn mạnh nỗ lực thúc đẩy đều đặn việc mở cửa lĩnh vực tài chính cũng như sự phát triển và tăng trưởng của lĩnh vực này.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và tạo điều kiện tốt hơn cho các tổ chức tài chính nước ngoài mở rộng hoạt động kinh doanh tại nước này.

“PBOC hoan nghênh các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện ở Trung Quốc, chia sẻ kết quả phát triển kinh tế của Trung Quốc và góp phần tăng cường hợp tác tài chính giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ,” nó nói.

Ngân hàng trung ương lưu ý rằng họ sẽ thúc đẩy công việc tiếp cận thị trường thanh toán thẻ ngân hàng một cách có trật tự, đồng thời cải thiện hệ thống quản lý để cân bằng giữa phát triển và an ninh.