Mô hình nhà chống lũ sẽ được nhân rộng cho người dân miền Trung

16:42 | 03/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong chuyến công tác mới đây tại một số các tỉnh chịu thiệt hại sau mưa bão, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết sẽ nhân rộng mô hình nhà chống lũ cho người dân miền Trung.
Vào ngày 1-3/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác Bộ Xây dựng vừa tới một số tỉnh miền Trung để khảo sát, đánh giá, phòng chống và khắc phụ hậu quả sạt lở đất. Trước đó vào cuối tháng 10, do ảnh hưởng của nhiều cơn bão liên tiếp, những vùng trũng thấp của các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch của tỉnh Quảng Bình đã chịu cảnh ngập lụt nặng nề.
 
Mô hình nhà chống lũ sẽ được nhân rộng
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác đánh giá hiệu quả mô hình nhà chống lũ. Ảnh: PLO
 
Mưa bão lớn trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành đã làm nhiều tài sản, lương thực của người dân bị hư hỏng, các ngôi nhà chịu cảnh chìm trong biển nước. Người dân phải phá ngói, tháo tôn để chạy lên nóc nhà tránh , chờ người cứu hộ. Dù vậy, một bộ phận người dân tỉnh Quảng Bình đã tạm an toàn vượt qua hàng loạt trận mưa bão nhờ công trình nhà chống lũ.
 
Mô hình nhà chống lũ sẽ được nhân rộng
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình ông Lê Văn Sơn nhận định, vốn bao lâu này người dân các tỉnh miền Trung đã quen việt "sống chung với lũ". Qua trận lũ lụt lịch sử vừa qua, một số mô hình nhà chống lũ đã phát huy tác dụng. Ông Sơn cho hay: "Huyện Lệ Thủy là địa bàn xung yếu, dễ xảy ra ngập lụt, nên ngoài mô hình nhà chống lũ cho từng hộ gia đình chúng tôi đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành hỗ trợ xây dựng nhà vượt lũ cộng đồng với quy mô lớn, sức chứa nhiều người thì việc chạy lũ sẽ đảm bảo an toàn hơn, di chuyển nhanh và thuận tiện hơn".
 
Mô hình nhà chống lũ sẽ được nhân rộng
 
Về hiệu quả của chương trình xây nhà chống lũ, Phó Cục trưởng Cục quản lý Nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng ông Hà Quang Hưng cho hay, những căn nhà chống lũ theo Quyết định số 48/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt tại các tỉnh Nghệ An và Quảng Bình đã có bản phát huy tác dụng. Chương trình đã hỗ trợ người dân nghèo thuộc 14 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Bình Thuận xây dựng mô hình nhà chống lũ an toàn.
 
Chương trình đã hỗ trợ 12-16 triệu đồng/hộ, cho vay ưu đãi đến 15 triệu đồng/hộ để các hộ có thể xây được gian chòi có bê tông cốt thép, đảm bảo "3 cứng" với mức sàn cao hơn 1,5m và diện tích tối thiểu 10m2. Qua kiểm tra, mô hình nhà chống lũ đã phát huy hiệu quả, đảm bảo sinh mạng và tài sản cho người dân trong những năm qua. Ông Hưng cho biết: "Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương đánh giá hiệu quả mô hình nhà chống lũ, bão lụt theo QĐ 48/2014/QĐ-TTg, từ đó đề xuất nhân rộng mô hình theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng mức hỗ trợ Nhà nước để xây những ngôi nhà đảm bảo an toàn, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định".
 
Mô hình nhà chống lũ sẽ được nhân rộng
 
Theo Chính phủ chỉ đạo, UBND cấp tỉnh, thành phố cần yêu cầu cơ quan chức năng thiết kế tối thiếu 3 mẫu nhà ở tránh bão, lũ lụt và phải phù hợp với phong tục, tập quán từng địa phương và kèm theo dự toán kinh phí, vật liệu. Các mẫu thiết kế phải đảm bảo chất lượng và tiêu chí về diện tích, tránh được bão lũ, có chiều cao hợp lý để sử dụng được cả diện tích bên dưới sàn vượt mức lũ lụt trong điều kiện bình thường.
 
 
Linh Chi