Mùng 3 Tết, Hải Dương thêm 10 ca dương tính COVID-19

15:31 | 14/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tính đến trưa 14-2 (mùng 3 Tết), toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 10 ca dương tính COVID-19, đều là các F1 đang cách ly tập trung nên không có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.
Ngày 14/22, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với COVID-19, tất cả đều là các F1 cách ly tập trung trước đó. Cụ thể, có 4 người sống ở thị xã Kinh Môn và 6 người ở huyện Cẩm Giàng.
 
Tính tới thời điểm hiện tại, Hải Dương ghi nhận 440 ca COVID-19 trong đợt dịch mới tại 65/235 đơn vị hành chính cấp xã, thuộc 10/12 huyện - thị xã - thành phố.
 
Để ứng phó với tình hình dịch bệnh, Hải Dương thực hiện phong tỏa 66 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã, huyện Cẩm Giàng và TP Chí Linh. Hiện toàn tỉnh có 13.630 F1, trong đó 2.004 trường hợp F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung.
 
Trong tổng số 54.789 F2 thì có 18.958 trường hợp F2 đã hoàn thành cách ly tại nhà. Lực lượng chức năng đã lấy 90.165 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.
 
Tình hình dịch ở TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn đã cơ bản được kiểm soát, tại huyện Cẩm Giàng dịch đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.
 
Mung 3 Tet Hai Duong them 10 ca duong tinh COVID 19
 
Sáng 14/2, tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết đơn vị đang phối hợp với ngành chức năng xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 với người dân 19 xã, phường và gần 30 khu cách ly ở TP Chí Linh (Hải Dương).
 
Theo tiến sĩ Đức, hiện toàn TP Chí Linh có ít nhất 15 bàn làm việc với gần 100 người tại các điểm tổ chức đi lấy mẫu xét nghiệm. Cục Y tế dự phòng sẽ lấy mẫu chùm - một phòng được lấy thành một mẫu, hai hộ gia đình liền kề sẽ thành một mẫu. Điều này sẽ đảm bảo theo chỉ đạo của Bộ trưởng Y tế là dưới 16 người vào một mẫu để đảm bộ nhanh, sàng lọc cộng đồng chính xác, xác định nguy cơ.
 
Hiện tại, trên địa bàn có 65/235 xã/phường/thị trấn có ca mắc; thực hiện phong tỏa 6 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã, 2 huyện/thành phố. Toàn tỉnh có 13.630 trường hợp F1 được cách ly tập trung (có 2004 trường hợp đã hoàn thành cách ly); 54.789 trường hợp F2 cách ly tại nhà (đã hoàn thành cách ly 18.957) và có 30 bệnh nhân được điều trị khỏi.
 
Để ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh trên địa bàn, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng triển khai đồng loạt nhiệm vụ mới cấp bách. Cụ thể, sẽ tăng cường phong tỏa địa giới hành chính các địa phương có dịch lan mạnh như Cẩm Giàng, Kinh Môn, Chí Linh... và đẩy mạnh truy vết, xét nghiệm trên diện rộng.
 
Hôm nay, tỉnh Hải Dương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân ở các doanh nghiệp tại huyện Cẩm Giàng bắt đầu vận hành lại sau Tết.
 
 
Nguyễn Dung