Nam thanh niên nhiễm COVID-19 ở quận 9 đã đi những đâu sau khi vượt biên cùng bệnh nhân 1440?

15:00 | 29/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nam thanh niên tên K. nhập cảnh 'chui' về quận 9, TP.HCM đã cho kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19. Đây là người thứ 4 trong nhóm 6 người vượt biên với bệnh nhân 1440 được xác định nhiễm bệnh.
Chiều 29/12, ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, xác nhận, nam thanh niên tên K. nhập cảnh 'chui' về quận 9, người đi cùng trong nhóm vượt biên của bệnh nhân 1440 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
 
Ngay sau khi có kết quả ban đầu, cơ quan chức năng đã cho cách ly những người tiếp xúc gần với K. Tất cả các trường hợp này có kết quả xét nghiệm bước đầu những người này đều âm tính.

K. được xác định là một trong nhóm 6 người vượt biên trái phép của bệnh nhân 1440 rạng sáng 14/12. Anh này quê ở xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà VinhKhai với cơ quan chức năng, K. cho biết, sau khi nhập cảnh trái phép thì đã đi từ An Giang về TP.HCM tới làm ở xưởng đúc đồng. Từ khi nhập cảnh trái phép về, K. không dùng điện thoại nên không biết thông tin mình có liên quan đến bệnh nhân COVID-19.
 
Theo ông Phạm Phương Tùng (40 tuổi, chủ xưởng đúc đồng nơi K. làm việc) cách đây khoảng 2 tháng K. có làm việc tại xưởng nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cơ sở tạm đóng cửa nên K. đi qua Myanmar làm việc nhưng không ổn định.
 
Thanh niên tên K. nhiễm COVID-19 ở quận 9 đã đi những đâu?
Phong tỏa nơi làm việc của K. trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9, TP.HCM 
 
Chiều 24/12, K. về quận 9 rồi đi xe ôm công nghệ đến xưởng ông Tùng nằm trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình xin làm việc trở lại và thuê phòng trọ cách xưởng hơn 100m trên đường số 4, phường Long Bình.
 
Trong hai ngày làm việc 25-26/12, K. chỉ ăn uống và đi từ chỗ làm về phòng trọ. Ngày 27/12, K. đi bộ về hướng ngã ba Gò Công, phường Long Bình cách xưởng khoảng 1km để tìm tiệm photo nhưng không thấy và quay về nơi ở.
 
Tối 28/12, khi thấy báo chí đăng thông tin truy tìm người về chung bệnh nhân 1440 xuống xe ở đường Nguyễn Xiển, quận 9, ông Tùng đã trình báo công an địa phương để xác minh và đưa K. đi cách ly.
 
Chiều 29/12, lực lượng chức năng quận 9, TPHCM đã tiến hành lập hàng rào phong tỏa khu nhà trọ và xưởng đúc đồng, nơi cư ngụ và làm việc của thanh niên tên K.

Cơ quan chức năng cũng đã đưa 15 người ở cùng khu trọ và làm việc chung với thanh niên này đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ngoài ra, còn khoảng 20 người thuộc diện F2, ở khu nhà trọ của nam thanh niên này cũng được cách ly tại nhà để theo dõi.

Như vậy trong nhóm vượt biên trái phép rạng sáng 24/12, đã có 4/6 người nhiễm COVID-19 gồm bệnh nhân 1440 (Vĩnh Long), bệnh nhân 1451 (quận 5, TP.HCM), người phụ nữ tên N. ở Đồng Tháp (đã có kết quả dương tính COVID-19 lần 1 sáng 29/12) và nam thanh niên tên K.

Hai người còn lại trong nhóm này gồm: một người tên V. ở quận 1 và người tên T. ở huyện Hóc Môn hiện có kết quả âm tính lần 1 SARS-CoV-2. Đáng nói, tài xế chở nhóm người này tên T. (30 tuổi, ở An Giang) cũng có kết quả âm tính lần 1 SARS-CoV-2.
 
Người được phát hiện sớm nhất trong nhóm này là bệnh nhân 1440, nhập cảnh về Việt Nam qua đường sông tỉnh An Giang lúc 2h sáng 24/12. Sau khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam và về nhà ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, anh được người nhà đưa đi khai báo tối cùng ngày và được phát hiện dương tính với COVID-19 ngày 26/12.
 
Bệnh nhân 1440 cho biết sống tại Myanmar từ tháng 9 đến giữa tháng 12/2020. Ngày 15/12, anh rời Myanmar, đến Mae Sot, Thái Lan ngày 16/12 và ở lại một khách sạn tại đấy cho đến ngày 22/12 cùng 5 người khác.
 
Ngày 23/12, nhóm 7 người từ Thái Lan đến Campuchia. Sau đó, 6 người trong nhóm đi từ Campuchia về Việt Nam. Khi đến địa phận của Việt Nam, nhóm đi về TP.HCM bằng xe 7 chỗ.
 
Trên đường đi, bệnh nhân 1440 và người phụ nữ ở Đồng Tháp tách ra để về miền Tây, còn lại tiếp tục về TP.HCM, gồm H. (ngụ quận 5), V. (quận 1), T. (Hóc Môn) và K. (quận 9).
 
Sau khi nghe tin bệnh nhân 1440 dương tính với COVID-19, H. mới ra khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cũng dương tính.
 
Qua truy vết, cơ quan chức năng tìm ra T. và V. và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính lần 1. Riêng K. mãi đến đêm 28/12 mới được tìm thấy.
 
 
Hà Ly