Ngày 4/10: Ngoài vợ chồng Tổng thống Trump, Nhà Trắng đã có bao nhiêu người nhiễm COVID-19?

17:34 | 04/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngoài Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân, các nhân viên thân cận của ông Trump cũng đã có không ít trường hợp dương tính với COVID-19.
Chiều 4/10 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã thông báo thêm một trợ lý Tổng thống Mỹ dương tính với COVID-19. Đó là Nick Luna - người được coi là một “vệ sĩ” của ông Trump, luôn túc trực tháp tùng bên Tổng thống cả ngày. Nhiệm vụ của Nick Luna được cho là rất rộng, từ giải quyết các vấn đề giấy tờ, nội dung phát biểu của ông Trump cho tới các việc như đưa bút để ký tên.
 
Luna được xác định dương tính với COVID-19 chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống đến Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed điều trị. Trước 2/10 - thời điểm ông Trump tuyên bố về bệnh tình, Luna vẫn luôn đi theo tổng Thống trong các hành trình. Vợ của Nick Luna cũng là một nhân viên Nhà Trắng - Cassidy Dumbauld. Dumbauld làm việc chính cho con rể ông Trump là Jared Kushner.

Ngày 4/10: Ngoài vợ chồng Tổng thống Trump, Nhà Trắng đã có bao nhiêu người nhiễm COVID-19? - ảnh 1
 Nick Luna (ngoài cùng bên trái) là trường hợp nhiễm COVID-19 mới nhất trong Nhà Trắng
 
Trước đó, sáng ngày 2/10, người nhân viên thân cận ông Trump đầu tiên thông báo nhiễm virus là trợ lý riêng Hope Hicks. Ngay lập tức tin tức này được dư luận chú ý và chỉ vài giờ sau, ông Trump và phu nhân Melania đã công bố dương tính COVID-19.   
 
Sau đó cũng không lâu, hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa làm việc cho Ủy ban Tư pháp thượng viện là thượng nghị sĩ Mike Lee của bang Utah và thượng nghị sĩ Thom Tillis của bang North Carolina cũng đồng loạt thông báo dương tính với COVID-19. 
 
Vào tối 2/10, bà Kellyanne Conway - cựu cố vấn Nhà Trắng đã thông báo trên tài khoản Twitter rằng bà đã nhiễm COVID-19. Bà Conway cho biết chỉ bị ho nhẹ và sức khỏe ổn. Tuy đã từ chức từ hồi cuối tháng 8 nhưng bà đã có mặt tại sự kiện đề cử thẩm phán tòa án tối cao Amy Coney Barrett tại Nhà Trắng ngày 26/9, sự kiện có Tổng thống Mỹ tham gia. 
 
Nhân vật tiếp theo được thông báo cùng ngày là bà Ronna McDaniel, chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, người phát ngôn Ủy ban cho biết bà McDaniel đã nhận kết quả dương tính từ ngày 30/9 và đã ở nhà từ ngày 26/9. Sự kiện cuối cùng bà tham gia chính là buổi đề cử Thẩm phán Barrett. Người nhà bà McDaniel đã mắc virus từ trước đó.

Chủ tịch John I.Jenkins của ĐH Notre Dame - một người có tham gia buổi đề cử thẩm phán cũng thông báo dương tính tương tự cùng ngày. Ông Jenkins đã phải gửi thư xin lỗi toàn trường vì đã không đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách xã hội.
 
Ngày 4/10: Ngoài vợ chồng Tổng thống Trump, Nhà Trắng đã có bao nhiêu người nhiễm COVID-19? - ảnh 2
Các trường hợp có tiếp xúc gần Tổng Thống Trump đã xác định dương/âm tính, chưa kể Nick Luna (Ảnh: New York Times) 
 
Báo USA Today đặt ra câu hỏi liệu sự kiện đề cử thẩm phán Tòa án tối cao ngày 26/9 ở Nhà Trắng có phải nơi bắt nguồn lây nhiễm cho các nhân viên và nhân vật liên quan tới ông Trump và Đảng Cộng hòa không. Đến nay, ít nhất 7 người (bao gồm Tổng thống Trump) có tham gia sự kiện này đã dương tính COVID-19. Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để xác định chính xác nguồn lây nhiễm của từng người.
 
Vậy là cộng thêm ca dương tính mới của Nick Luna, đến nay số người có liên quan, tiếp xúc với ông Trump cùng phu nhân nhiễm virus corona đã lên con số 7. 
 
Con gái Ivanka Trump cùng chồng Jared Kushner đều đã công bố kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 không lâu sau khi Tổng thống và Đệ nhất phu nhân thông báo dương tính. Con gái và con rể ông Trump đều có tham gia vào công việc trong Nhà Trắng với tư cách cố vấn và cũng đi theo Tổng thống trong cuộc vận động bầu cử. Những người có tiếp xúc với ông Trump trong thời gian gần đây khác như Phó Tổng thống Mike Pence cùng vợ và cả đối thủ Đảng Dân chủ - ông Joe Biden cùng phu nhân đều đã thông báo âm tính.  
 
Theo các bác sĩ, phải mất nhiều ngày để một người phơi nhiễm virus phát triển triệu chứng hay xét nghiệm dương tính.
 
Kim Chi